Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bát Xát (Lào Cai): Phát huy vai trò Người có uy tín trong cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS

Trọng Bảo - 10:52, 20/08/2024

Theo Kế hoạch, từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/8/2024, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tiến hành ra quân Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS. Để triến khai có hiệu quả, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, huyện Bát Xát đã phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín, qua đó góp phần hoàn thành cuộc điều tra đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Ông Bình (thứ 2 từ trái qua) cùng với các điều tra viên đi thu thập thông tin các hộ dân trong thôn Bản Vền
Ông Hoàng A Bình (thứ 2 từ trái qua), Người có uy tín thôn Bản Vền, xã Bản Qua cùng với các Điều tra viên đi thu thập thông tin các hộ dân trong thôn

Trong những ngày tham gia cuộc điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS, bất kể ngày nắng hay mưa ông Hoàng A Bình, Người có uy tín thôn Bản Vền, xã Bản Qua đều tham gia nhiệt tình cùng với cán bộ điều tra của xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập thông tin từng hộ gia đình trong thôn.

Ông Bình cho biết: Thôn Bản Vền có 100 hộ, với 469 khẩu; trong đó có có 72 hộ DTTS. Ngay sau khi nhận được thông tin của xã về kế hoạch triển khai Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, với vai trò là Người có uy tín, ông Bình đã cùng với Trưởng thôn, các đoàn thể tuyên truyền đến từng hộ dân để bà con hiểu và hợp tác với Điều tra viên trong việc cung cấp thông tin.

“Trong quá trình điều tra thu thập thông tin, tôi đã cùng với các Điều tra viên của xã đến từng hộ, chỗ nào bà con chưa hiểu tôi tiếp tục giải thích bằng tiếng địa phương; chỗ nào Điều tra viên chưa rõ, thì tôi cũng giải thích thêm để có thông tin được chính xác nhất”, ông Bình cho biết thêm.

Bản Qua là xã vùng thấp của huyện Bát Xát, với 15 dân tộc cùng sinh sống. Thực hiện kế hoạch số 1316/UBND-TK ngày 24/6/2024 của UBND huyện về việc tổ chức Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024, xã Bản Qua có 90 hộ dân thuộc 03 thôn nằm trong danh sách điều tra, thu thập thông tin. Ông Bùi Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để cuộc điều tra đạt kết quả, UBND xã đã triển khai 02 hội nghị tuyên vận, tiến hành treo băng rôn, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã 02 buổi/ngày…

“Chúng tôi cũng đề nghị đội ngũ Người có uy tín ở 03 thôn hỗ trợ tích cực cho các Điều tra viên trong quá trình thực hiện điều tra tại cơ sở; bởi các bác Người có uy tín là người nắm rõ nhất, chính xác nhất hoàn cảnh từng hộ gia đình, từng nhân khẩu của thôn”, ông Sáu nhấn mạnh.

Mặc dù thời điểm tiến hành cuộc điều tra đúng vào vụ cấy, nhưng ông Vàng Văn Phủ, Người có uy tín thôn Làng Kim, xã Quang Kim vẫn bỏ việc nhà, nhiều ngày cùng với Điều tra viên đi từng hộ để thực hiện thu thập thông tin cho cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS. Ông Phủ cho biết, dù công việc ngày mùa khá bận rộn, nhưng vì nhiệm vụ chung ông vẫn cố gắng thu xếp để có thể bố trí cùng với các Điều tra viên hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

“Trong những ngày chúng tôi đi điều tra, bác Phủ đã giúp chúng tôi rất nhiều; bà con ở đây 95% là đồng bào DTTS, nhiều bác cao tuổi biết tiếng phổ thông rất ít nên việc thu thập thông tin rất khó khăn; những lúc đó bác Phủ vừa là tuyên truyền viên, vừa là phiên dịch để giúp chúng tôi có được thông tin chính xác”, chị Hồ Thúy Hồng, công chức Văn phòng thống kê xã Quang Kim kể lại.

Ông Phủ thường xuyên trao đổi thông tin với các điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin tại thôn
Ông Vàng Văn Phủ, Người có uy tín thôn Làng Kim, xã Quang Kim thường xuyên trao đổi thông tin với các Điều tra viên khi tiến hành thu thập thông tin tại thôn

Thực hiện kế hoạch điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024, huyện Bát Xát có 52 địa bàn điều tra, với tổng số hộ được điều tra là 1.733 hộ. Qua chia sẻ của cơ quan chuyên môn, công tác điều tra đã được triển khai theo đúng tiến độ. 

Ông Lù Sào Dín, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Bát Xát cho biết: Với chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kế huyện và các xã trong việc rà soát danh sách địa bàn điều tra; lập bảng kê hộ; cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát viên cấp huyện.

“Chúng tôi cũng thông tin đến đội ngũ Người có uy tín đề nghị các bác phối hợp, hỗ trợ khi các Điều tra viên đến điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn. Hơn ai hết, các bác là người am hiểu nhất, nắm thông tin chính xác nhất đối với các hộ dân trong thôn bản. Hơn thế nữa, tiếng nói của các bác được bà con tin tưởng nên sẽ rất thuận lợi trong quá trình tuyên truyền, vận động cũng như thu thập thông tin”, ông Dín nhấn mạnh.

Mặc dù đang vào mùa vụ, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng nên việc điều tra, thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS bị ảnh hưởng về tiến độ; tranh thủ giờ nghỉ trưa và các buổi tối đội ngũ Điều tra viên trên địa bàn huyện Bát Xát đã tích cực triển khai nhiệm vụ, đảm bảo được mục tiêu có được thông tin, số liệu cập nhật nhất, chính xác nhất theo yêu cầu đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.