Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại phát biểu tại buổi lễLớp truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống trên gốm thủ công của người M’nông được khai giảng vào cuối tháng 4/2025, với 20 học viên tham gia. Hoa văn là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, hoa văn trên thổ cẩm truyền thống của người M’nông.
Học viên lớp học tham gia buổi bế giảngCô Dương Vy Hà, Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk - người đứng lớp chia sẻ: Quá trình học, các học viên tham gia đầy đủ, hoàn thiện những hoa văn cho sản phẩm gốm của mình từ những đường nét đơn giản đến phức tạp. Trong thời gian học, các học viên đã được hướng dẫn những kiến thức, kỹ thuật cơ bản về cách tạo hoa văn trên sản phẩm gốm. Đến nay, các học viên đều vẽ được hoa văn trên sản phẩm gốm, có nhiều nghệ nhân vẽ rất đẹp.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao giấy chứng nhận cho học viênLớp học là một hoạt động thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là những nghề thủ công truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Kết quả của Lớp học không chỉ thể hiện ở kỹ năng thực hành, mà quan trọng hơn đó còn là việc tạo thế hệ kế cận, chuyển giao kiến thức nghề truyền thống, giúp thế hệ trẻ có thể hiểu và yêu thêm nghề gốm, góp phần gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc M’nông. Từ đó xây dựng nền tảng để phát triển làng nghề, gắn với du lịch văn hóa cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Các học viên giới thiệu hoa văn trên sản phẩm gốmPhát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại chia sẻ: Sau Lớp học, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong rằng các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân rộng mô hình này, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc M’nông nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Đồng thời mong muốn các học viên sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy những kiến thức và kỹ năng đã học, góp phần gìn giữ và phát triển nghề gốm truyền thống của người M’nông – một di sản văn hóa quý báu của dân tộc M’nông tại địa phương.
Sản phẩm gốm được học viên trang trí hoa văn hoàn thiệnTại Lễ bế giảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 20 học viên của Lớp.