Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Quỳnh Yến - 10:55, 22/01/2024

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm dự báo khí tượng và thuỷ văn Quốc gia, thời gian tới thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xảy ra rét đậm, rét hại, kèm theo mưa lớn ở phía Bắc nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc trong thời gian này ở mức 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, có những vùng núi cao dưới 0 độ C, nhiều địa phương đã xuất hiện băng giá như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng) và nhiều địa phương nhiệt độ giảm sâu dưới 4 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/1/2024.

Biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Che chắn cây trồng bằng nilon tránh mưa, rét, thực hiện biện pháp phòng, chống rét theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan khuyến nông

Đối diện với giá rét, bà con cần có những biện pháp để bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Dưới đây là một số biện pháp quan trọng để bảo vệ cho cây trồng và vật nuôi.

Đối với trồng trọt

- Che chắn cây trồng bằng nilon tránh mưa, rét, thực hiện biện pháp phòng, chống rét theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan khuyến nông. Sử dụng phương pháp phủ mặt đất để giữ nhiệt và giảm tỷ lệ hao hụt nhiệt độ của đất. Điều này giúp giữ ẩm và giữ cho cây trồng không bị ảnh hưởng quá mức bởi lạnh rét.

- Cần thu hoạch sớm những diện tích rau màu vụ Đông đã đến kỳ thu hoạch để bảo đảm năng suất. Tạm ngừng xuống giống khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Khi nhiệt độ xuống thấp, cần sử dụng nilon, rơm, rạ phủ luống, làm vòm che, nhà lưới, nhà màng để phòng chống rét cho các loại cây trồng. Chăm sóc, tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng từng cây trong những ngày rét đậm và bón phân cân đối để cây trồng phát triển, tăng khả năng chống rét.

Đối với chăn nuôi

- Tuyệt đối không chăn thả gia súc, gia cầm khi trời mưa hoặc khi nhiệt độ môi trường dưới 10oC; Khi trời rét đậm, rét hại kèm theo mưa thực hiện nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong chuông, mặc ấm cho gia súc.

Biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi 1
Tuyệt đối không chăn thả gia súc, gia cầm khi trời mưa hoặc khi nhiệt độ môi trường dưới 10oC

- Tăng cường thức ăn giàu năng lượng và cung cấp nơi ấm cho gia súc, gia cầm là điều quan trọng. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống ấm cho gia súc, gia cầm. Chủ động dự trữ thức ăn thô xanh (rơm rạ, cỏ khô, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp…) từ trước và cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ; cần bổ sung thức ăn tinh (ngô, sắn, cám gạo…), muối khoáng, vitamin, cho uống nước ấm, thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng theo hướng dẫn của cơ quan thú y, khuyến nông để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm.

- Che chắn chuồng nuôi bằng những vật liệu có sẵn như bạt, phên nứa, bao tải... để tránh gió lùa, mưa hắt; tránh để nền trại ẩm ướt, lầy lội (sử dụng rơm, cỏ, lá chuối khô, bẹ ngô… khô để lót nền chuồng).Dự trữ chất đốt như củi, trấu, rơm rạ…, đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò, lưu ý chuồng trại cần có lỗ thoáng phía trên để lưu thông khí, tránh ngạt khí độc khi đốt lửa sưởi cho trâu bò; làm áo khoác ấm (tận dụng áo cũ, chăn cũ, bạt dứa…) cho trâu bò, nhất là con yếu và non; đối với gia cầm có thể dùng đèn sưởi ấm.

- Thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng bổ sung phòng các bệnh theo quy định của cơ quan thú y.

- Chăm sóc đặc biệt cho vật nuôi: Đối với chăn nuôi. Nâng cao điều kiện sống có thể giảm nguy mất mát động vật do giá rét./.

Những biện pháp này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại từ rét mà còn đảm bảo an ninh lương thực và đời sống người chăn nuôi trong những điều kiện thời tiết khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.