Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, diện mạo các thôn của xã Ngọk Tụ đang từng ngày đổi thay. (Ảnh: Ngọc Chí)Xã Ngọk Tụ có 11 thôn, làng; dân số gần 8.300 người, đồng bào DTTS chiếm 96%. Toàn xã có 11 Người có uy tín được bình xét, công nhận. Đội ngũ Người có uy tín không chỉ là những người am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán, lịch sử văn hóa của dân tộc mình mà còn là những người tiên phong tiếp thu cái mới.
Họ được bà con tin tưởng, kính trọng bởi lối sống mẫu mực, đức tính nhân hậu, công bằng và khả năng vận động, thuyết phục quần chúng hiệu quả.
Điển hình như ông A Giáo, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Tăng là người tiên phong đổi mới tư duy phát triển kinh tế. Trong quá trình sản xuất, ông đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi tập quán canh tác truyền thống, trồng cây sắn, trồng lúa nước năng suất thấp sang trồng cây cao su, cà phê và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
“Tôi phải làm trước, làm thành công thì bà con mới tin, mới làm theo, nói suông không hiệu quả. Vì thế, năm 2015, tôi đã chuyển đổi đất trồng sắn sang trồng 1,5ha cao su, 1ha cà phê. Thấy tôi trồng cây tốt và có thu nhập ổn định thì bà con trong làng đều làm theo”, ông A Giáo chia sẻ.
Ông A Giáo (áo thổ cẩm), già làng, Người có uy tín thôn Đăk Tăng là người tiên phong chuyển đổi diện tích đất trồng sắn sang trồng cây cao su. (Ảnh: Ngọc Chí)Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tính tiên phong, gương mẫu của ông A Giáo, thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ hôm nay đã đổi khác, người dân thi đua lao động sản xuất và cái nghèo nàn, lạc hậu năm xưa được thay thế bằng cuộc sống sung túc hơn.
Hiện, toàn thôn có 129ha cao su, 57ha cà phê, đàn gia súc hơn 200 con. Hộ nào cũng có cây cao su hoặc cà phê nên thu nhập ổn định, bình quân 37 triệu đồng/người/năm. Thôn chỉ còn 2 hộ nghèo.
Anh A Tứ, thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ chia sẻ: Ông A Giáo, già làng, Người có uy tín của thôn luôn quan tâm tuyên truyền, vận động để bà con thay đổi có cuộc sống tốt hơn. Từ đó, tôi trồng được 5 sào cao su, gần 1ha cà phê, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng. Hiện, tôi đang đầu tư để trồng thêm cây cà phê để làm giàu.
Không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất, đội ngũ Người có uy tín ở xã Ngọk Tụ còn làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ gia đình một cách dễ hiểu, gần gũi nhất.
Đồng thời, vận động con, cháu trong thôn, làng đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng; làm tốt công tác hòa giải ở cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đội ngũ Người có uy tín ở xã Ngọk Tụ còn làm tốt công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông A Khăm, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ cho biết: Mỗi cuộc họp thôn, tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con nỗ lực phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt, bà con phải luôn đoàn kết, giúp nhau trong phát triển kinh tế và trong cuộc sống. Nhờ vậy, những năm qua thôn đã có sự đổi thay rất lớn.
Với việc triển khai đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các chính sách dân tộc dành cho vùng đồng bào DTTS và sự chung tay của những Người có uy tín, đồng bào DTTS ở xã Ngọk Tụ từng bước thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất.
Đồng bào DTTS dần thay thế lối sản xuất cũ bằng phương thức thâm canh, chuyên canh, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, giá trị sản xuất tăng lên đáng kể, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12%, thu nhập bình quân đầu người hơn 40 triệu đồng/năm.
Ông A Khăm (áo thổ cẩm), già làng, Người có uy tín thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi đất trồng sắn sang trồng cây mắc ca. (Ảnh: Ngọc Chí)Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ cho biết: Nhờ sự vào cuộc tích cực của đội ngũ Người có uy tín, xã đạt được những kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng đều qua các năm; tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra; tình hình an ninh trật tự được giữ vững.
Đặc biệt, Người có uy tín có những đóng góp quan trọng trong việc tham gia Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là điểm tựa tinh thần trong đồng bào các DTTS.
“Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kiến thức mới về chính sách, khoa học kỹ thuật cho Người uy tín để họ có đủ cơ sở truyền đạt lại cho Nhân dân. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những Người có uy tín có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho họ tiếp tục cống hiến”, bà Lê Thị Thu Thủy khẳng định.
Có thể thấy, đội ngũ Người có uy tín ở xã Ngọk Tụ không chỉ là những cá nhân tiêu biểu, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn thể cộng đồng. Người có uy tín, chính là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách dân tộc vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào DTTS.
Phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín chính là chiếc chìa khóa để xã Ngọk Tụ tiếp tục gặt hái thành công, xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững.