Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bình Gia (Lạng Sơn): Phát huy vai trò Người có uy tín trong thực hiện chính sách dân tộc

Thuý Hồng - 7 giờ trước

Sau sáp nhập, thực hiện chính quyền hai cấp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, đội ngũ Người có uy tín đã và đang giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc ở cơ sở.

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín của xã Bình Gia đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước, là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc
Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín của xã Bình Gia đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước, là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc

Toàn xã Bình Gia hiện có 25 Người có uy tín, là đại diện của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Hoa, Kinh… cư trú tại 25 thôn, bản. Đội ngũ này gồm nhiều thành phần: có người là Bí thư kiêm Trưởng thôn, có người là nghệ nhân, già làng, có người là cán bộ hưu trí. Người có uy tín luôn được cộng đồng tin tưởng và có tiếng nói quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống, nhất là việc triển khai các chương trình, chính sách như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Tiêu biểu như tấm gương ông Hoàng Mạnh Tường, thôn Pá Nim, xã Bình Gia, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong. Dù năm nay đã 70 tuổi, nhưng ông Tường, luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết vững chắc ở cơ sở.

Vốn là cán bộ ngành bưu điện nghỉ hưu, được bà con tín nhiệm là Người có uy tín, ông Hoàng Văn Tường luôn tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước của tổ dân phố. Từ năm 2021 đến tháng 7/2025 với cương vị Trưởng khối phố, ông Tường luôn gần dân, thảo luận, trao đổi các vấn đề mà người dân quan tâm, đề đạt ý kiến nguyện vọng của bà con lên cấp có thẩm quyền để giải quyết.

“Là một đảng viên- Người có uy tín tôi luôn nhắc nhở bản thân phải phát huy tinh thần trách nhiệm, danh dự của người đảng viên và tích cực tham gia lao động, cống hiến hết mình cho nhân dân, cho đất nước, cho Đảng”, ông Tường chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Tưởng đã góp tiền, góp công, vận động người dân hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường, xây phòng học...

Người có uy tín Lương Văn Minh, thôn 6A, xã Bình Gia tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Người có uy tín Lương Văn Minh, thôn 6A, xã Bình Gia tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Trong năm 2022, khối phố đã vận động 3 hộ dân hiến hơn 1.000m² đất để mở rộng đường giao thông, đảm bảo 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa và có hệ thống điện chiếu sáng. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo ra bầu không khí vui tươi cho người dân.

Song song với đó, ông và các đảng viên chi bộ là hạt nhân lãnh đạo Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển đô thị. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, với thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,58%.

Còn tại thôn Trần Hưng Đạo, ông Hoàng Doãn Anh lại luôn tích cực tham gia họp thôn, tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước, vận động bà con không tảo hôn, không mê tín, giữ gìn nếp sống văn minh.

Vốn là giáo viên nghỉ hưu, có kiến thức, hiểu biết nên ông Hoàng Doãn Anh đều đặn tham gia họp thôn, tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước, vận động bà con không tảo hôn, không mê tín, giữ gìn nếp sống văn minh. Nhờ sự uy tín của ông, nhiều nội dung tuyên truyền được nhân dân đồng thuận cao. Nhờ đó, trong thôn không có tình trạng khiếu kiện kéo dài, an ninh trật tự được bảo đảm.


Người có uy tín cũng luôn tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, là tấm gương để người dân noi theo. (Trong ảnh: Người có uy tín Hoàng Doãn Anh, thôn Trần Hưng Đạo đang chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình)
Người có uy tín cũng luôn tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, là tấm gương để người dân noi theo. (Trong ảnh: Người có uy tín Hoàng Doãn Anh, thôn Trần Hưng Đạo đang chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình)

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Việc thành lập xã Bình Gia trên cơ sở sáp nhập thị trấn Bình Gia và hai xã Mông Ân, Hoàng Văn Thụ đã tạo ra đơn vị hành chính có quy mô lớn, đông dân cư hơn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ Người có uy tín, chính quyền xã Bình Gia mới luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng này. Nhờ đó, đội ngũ Người có uy tín ở Bình Gia là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Ông Lương Văn Minh, Người có uy tín ở thôn 6A cho hay, nhiều năm qua, ông được các cấp chính quyền cử đi tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tham quan thực tế để về tuyên truyền vận động cho nhân dân trong thôn.

Một góc xã Bình Gia hôm nay
Một góc xã Bình Gia hôm nay

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2025 của xã Bình Gia cho thấy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định: Diện tích gieo trồng duy trì trên 1.000 ha, sản lượng lúa hơn 1.700 tấn; chăn nuôi phát triển ổn định với gần 2.000 con gia súc lớn; trồng rừng mở rộng thêm 52 ha, nâng độ che phủ rừng lên 62%. Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế rừng, trồng quế, keo, hồi… mang lại thu nhập khá, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đặc biệt, nhờ triển khai hiệu quả Chương trình MTQG, nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Toàn bộ tuyến đường trục thôn, liên thôn đều đã bê tông hóa; 97% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 11/25 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, khôi phục lễ hội và gìn giữ văn hóa dân tộc…

Việc triển khai nguồn vốn minh bạch, đúng mục đích đang tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống nhân dân, từng bước đưa Bình Gia trở thành địa phương mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa, vững về xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Ma Doãn Như - Chỗ dựa vững chắc của người dân xã Trung Hà

Người có uy tín Ma Doãn Như - Chỗ dựa vững chắc của người dân xã Trung Hà

Ở tuổi ngoài 60, ông Ma Doãn Như (sinh năm 1959), Người có uy tín thôn Nà Đổng, xã Trung Hà (Tuyên Quang), vẫn đều đặn gắn bó với những công việc chung của cộng đồng. Dù mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh như trước, nhưng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết vì thôn bản của ông vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu được bà con tín nhiệm.