Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bình Định - Điểm đến đầy tiềm năng với các nhà đầu tư Ấn Độ

T.Nhân - H.Trường - 04:53, 26/06/2024

Chiều 25/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ấn Độ. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung; ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và 40 tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ.

Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ấn Độ
Hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ấn Độ

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết: Trong thời gian qua, Bình Định đã và đang tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác Ấn Độ.

Tỉnh đã tiếp nhận các chuyên gia du lịch do phía Ấn Độ phái cử, tăng cường kết nối với các công ty lữ hành của Ấn Độ để hỗ trợ quảng bá thông tin du lịch Bình Định. Nhờ vậy, khách du lịch Ấn Độ biết đến Bình Định ngày càng nhiều hơn.

Hiện nay, tỉnh Bình Định xác định tầm nhìn, định hướng phát triển tương lai sẽ là trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam; kinh tế phát triển bền vững dựa trên các trụ cột: Công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ thông tin và AI; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp hữu cơ và hệ thống Logistics hiệu quả.

Ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị.
Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị

“Những lĩnh vực này đều là thế mạnh của Ấn Độ. Đây là chìa khóa để thu hút cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách Ấn Độ đến tìm hiểu, du lịch, khám phá cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Bình Định, mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các đối tác Ấn Độ nói riêng”, ông Hồ Quốc Dũng nói.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, nhấn mạnh: Bắt kịp với xu thế, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện hàng chục doanh nghiệp đến từ Ấn Độ.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện hàng chục doanh nghiệp đến từ Ấn Độ

Với cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Định đã và đang tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các vùng và hoàn thiện kết cấu các hạ tầng kinh tế - xã hội như hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp.

"Tôi tin rằng, Bình Định sẽ thực sự trở thành điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Ấn Độ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng các bộ, ngành hỗ trợ Bình Định tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, để các doanh nghiệp Ấn Độ tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Bình Định", Thứ trưởng Đỗ Thành Trung kỳ vọng.

Ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.
Ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Về phía Ấn Độ, ông Payyaula Sai Venkat Kisshan - Chủ tịch Hiệp hội Robot Ấn Độ, cho biết: Thời gian tới, hiệp hội cam kết sẽ trao đổi, chuyển giao cho các trường đại học ở Việt Nam về lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo, để hỗ trợ sinh viên và các trường có thể tự động hóa, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

"Để thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai nước, tôi khuyến khích các doanh nhân Việt Nam kết nối với các đối tác Ấn Độ tại hội nghị này. Chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư từ các lĩnh vực đa dạng của Ấn Độ vào Việt Nam", ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định mong muốn trong thời gian tới các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ tìm hiểu, đầu tư tịa Bình Định.
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định mong muốn trong thời gian tới, các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ tìm hiểu, đầu tư tại Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh: Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư như lợi ích và thành công của chính mình. Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng, tỉnh Bình Định đã và đang tập trung chú trọng phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ

“Với những tiềm năng và lợi thế riêng có, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Ấn Độ đến với Bình Định để khảo sát thực tế, tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh, để tận mắt thấy được hình ảnh của Bình Định đã và đang có những khát vọng để phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án, để cùng nhau gặt hái những thành công”, ông Phạm Anh Tuấn tin tưởng.

Tin cùng chuyên mục
Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Vĩnh Long: Đồng bào dân tộc Khmer được nghỉ Lễ Sen Dolta 3 ngày

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vừa có công văn chỉ đạo việc tổ chức Lễ Sen Dolta gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.