Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bình Định: Doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích sao không xử lý?

Tiếng Dân - 10:39, 26/03/2021

Qua xác minh của cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Ðịnh (địa chỉ tại: thôn Hữu Lộc, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) đã có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Mặc dù sự việc kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì, hành vi sai phạm của doanh nghiệp này vẫn chưa được xử lý, khiến dư luận bức xúc.

Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định đã cho người dân thuê hàng chục hét ta đất không đúng quy định trong thời gian dài
Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định đã cho người dân thuê hàng chục hét ta đất không đúng quy định trong thời gian dài

Sử dụng đất sai mục đích

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2005, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 282/QĐ-UBND, ngày 28/1/2005 về việc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định, để xây dựng vùng sắn (mì) giống làm mô hình trình diễn. Tổng diện tích đất được cấp là 58,1 ha, thuộc tiểu khu 252b (tục danh là gò Ninh Heo), thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Hòa Mỹ và Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn. 

Tuy nhiên, theo UBND xã Bình Thuận, từ khi được cho thuê đất, doanh nghiệp này đã sử dụng đất sai mục đích. Cụ thể, toàn bộ diện tích được doanh nghiệp sử dụng trồng cây hàng năm (trồng mì thương phẩm) để làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu, tại huyện Phù Mỹ, chứ không phải để xây dựng vùng mì giống làm mô hình trình diễn, nhằm phát triển nguyên liệu cho nhà máy như trong quyết định của UBND tỉnh.

Đến năm 2015, UBND tỉnh Bình Định thu hồi 6,05 ha của doanh nghiệp này để giao cho Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) làm thao trường bắn đạn thật. Tiếp đó, năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục thu hồi thêm 11,8 ha đất đã giao cho doanh nghiệp này để giao lại cho UBND xã Bình Thuận quản lý. Diện tích này, hiện nay được xã Bình Thuận đấu giá cho thuê vào mục đích trồng cây hàng năm cho các hộ gia đình, cá nhân tại địa phương có nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Ông Đặng Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết: Sau 2 lần thu hồi, với 40,25 ha còn lại, Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định vẫn tiếp tục trồng mì thương phẩm, đồng thời trồng cây xung quanh khu đất, làm ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai của địa phương. Qua phản ánh của người dân và thực tế xã nắm được, thì doanh nghiệp này đang cho rất nhiều cá nhân ở địa phương khác đến thuê đất để sản xuất.

“Vừa rồi, chúng tôi đi kiểm tra thực tế và đo đạc, phát hiện trong quá trình quản lý, sử dụng đất, doanh nghiệp này đã để người dân lấn chiếm gần 2 ha để trồng keo, diện tích còn lại đang trồng đậu phụng và mì. Vì vậy, chúng tôi mong các ngành chức năng sớm thu hồi diện tích đất này giao lại cho xã, để người dân địa phương có đất sản xuất”, ông Hiền chia sẻ thêm.

Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định sử dụng đất sai mục đích là khá rõ ràng và đã diễn ra trong một thời gian dài. Điều đáng nói là các ngành chức năng lại rất chậm trễ trong việc xử lý sai phạm.
Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định sử dụng đất sai mục đích là khá rõ ràng và đã diễn ra trong một thời gian dài. Điều đáng nói là các ngành chức năng lại rất chậm trễ trong việc xử lý sai phạm.

Cần sớm xử lý dứt điểm

Để rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Định, và được lãnh đạo Sở xác nhận: Qua kiểm tra và đối chiếu các tài liệu liên quan, thời gian qua, Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định không còn nhu cầu sử dụng đất vào mục đích như quyết định, mà giao khoán cho cá nhân sử dụng (trồng đậu phụng, dưa hấu, mì).

 "Sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình gửi về Sở, để báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý, nhưng doanh nghiệp không thực hiện. Sau đó, Thanh tra Sở đã 2 lần mời doanh nghiệp và chính quyền địa phương làm việc giải trình về tình hình quản lý, sử dụng đất  nhưng công ty tiếp tục không hợp tác, không cử người tham dự", ông Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định, cho biết:

Ông Quang cho biết thêm, theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì, UBND tỉnh (hoặc ủy quyền cho Sở TN&MT) thông báo cho người vi phạm biết và đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh. Sở đã có văn bản báo cáo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết việc này. Sau khi có văn bản thông báo, Sở TN&MT sẽ lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Có thể khẳng định, việc Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định sử dụng đất sai mục đích là khá rõ ràng và đã diễn ra trong một thời gian dài. Điều đáng nói là các ngành chức năng rất chậm trễ trong việc xử lý sai phạm. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định sớm chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng pháp luật, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, giải tỏa bức xúc trong dư luận.

" Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định, đã vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể, hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; không hợp tác với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình xử lý vi phạm", 

Ông Trần Kỳ Quàng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định nói.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.