Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bình Định: Kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát

L.Phương - 10:51, 08/09/2022

Tối 7/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cát (Bình Định) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm danh xưng huyện Phù Cát (1832 - 2022).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Dự Lễ kỷ niệm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn; các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, Nhân dân huyện Phù Cát…

Trong không khí hân hoan, phấn khởi, ông Đỗ Văn Ngộ - Bí thư Huyện ủy Phù Cát đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử huyện Phù Cát. Theo đó, năm 1832, dưới triều vua Minh Mạng, huyện Phù Ly được chia thành huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử xây dựng và phát triển của huyện Phù Cát.

Đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia buổi lễ
Đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia buổi lễ

Đây là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa - lịch sử; nổi tiếng là đất học; luôn nêu cao tinh thần yêu nước cách mạng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Phù Cát cũng là nơi đã sản sinh nhiều danh tướng, anh hùng dân tộc, chiến sĩ yêu nước, những nhà tri thức làm rạng danh cho quê hương, đất nước…

Trong tiến trình lịch sử với truyền thống “yêu nước, hiếu học, nhân nghĩa, thủy chung” các thế hệ người Phù Cát với bản tính cần cù, yêu lao động, không ngừng phấn đấu, đã viết lên trang sử vẻ vang, đầy tự hào góp phần làm rạng rỡ quê hương.

Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ
Một số tiết mục văn nghệ trong buổi lễ

Từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền thống hào hùng, vẻ vang của quê hương Phù Cát tiếp tục được phát huy cao độ, là nguồn động viên to lớn, giúp Đảng bộ và Nhân dân Phù Cát vượt qua mọi gian khó, hy sinh để xây dựng và bảo vệ quê hương. Ngay sau ngày giải phóng (31/3/1975), phát huy khí thế cách mạng và truyền thống yêu nước, dân và quân Phù Cát đã đoàn kết một lòng, cùng cả nước tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong điều kiện xuất phát điểm thấp của một nền kinh tế thuần nông, song, kế thừa thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phù Cát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực phát huy nội lực, vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phù Cát được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ
Một số tiết mục văn nghệ trong buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Phù Cát đã đạt được trong suốt thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Phù Cát với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng Phù Cát ngày càng phát triển nhanh, bền vững, trở thành địa phương phát triển trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ
Một số tiết mục văn nghệ trong buổi lễ

Sau phần lễ là phần hội, đông đảo đại biểu và người dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Phù Cát - Tự hào 190 năm hình thành và phát triển”, được UBND huyện Phù Cát phối hợp Sở VH&TT thực hiện, gồm có 3 phần: Phù Cát - Đất và người, Núi Bà - Bản hùng ca bất tử, Quê hương ngày mới.

Chương trình nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa truyền thống, tái hiện lịch sử hào hùng, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quê hương Phù Cát. Kết thúc chương trình, màn bắn pháo hoa tầm thấp tạo thêm sự hào hứng, ấn tượng đẹp đối với đại biểu và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.

Tin cùng chuyên mục
Tân HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U23 Việt Nam là ai?

Tân HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U23 Việt Nam là ai?

Ngày 3/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam. Theo đó, hai bên thống nhất bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 - 31/3/2026).