Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang phát biểu phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025Thời gian qua, với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ kịp thời; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1%; trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,9%; hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,7%; tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90%; trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng dưới 8%; thể thấp còi dưới 13%; thể béo phì đạt dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành thị.
Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang, chia sẻ: Đây là dịp để toàn xã hội tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.
Đồng thời, triển khai nhân rộng các giải pháp hay, các mô hình hiệu quả về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp để tất cả trẻ em đều được thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang (đứng giữa) trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các huyện, thị xã, thành phốBên cạnh đó, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, bảo đảm để mỗi xã/phường/thị trấn có ít nhất 1 công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em DTTS, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi.
“Đặc biệt, tăng cường hoạt động giám sát, ngăn ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Đề nghị UBND các địa phương xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị. Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại địa phương đang được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế nhân Tháng hành động vì trẻ em…”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
Dịp này, UBND tỉnh dành tặng 110 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của các huyện, thị xã, thành phố (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt 200.000 đồng và quà hiện vật trị giá 100.000 đồng).