Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bình Định: Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản 2025

T.Nhân-N.Triều - 2 giờ trước

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2025 - Phật lịch 2569, ngày 8/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Định tổ chức Đoàn công tác, do ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn, đi thăm, chúc mừng và tặng quà chư tôn đức tăng ni, phật tử tại nhiều cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Thị Tấn tại chùa Phú Thọ
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Thị Tấn tại chùa Phú Thọ

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của chính quyền địa phương đối với các tổ chức tôn giáo nói chung và cộng đồng Phật giáo nói riêng.

Dịp này, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Định đã đến thăm và trao quà tại một số cơ sở Phật giáo, như: Tịnh xá Bửu Quang (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước); chùa Phước Điền (thị trấn Tuy Phước); chùa Liên Hoa, chùa Phú Thọ (phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn), cùng nhiều cơ sở Phật giáo khác.

Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Phật đản đến quý vị Đại đức, Thượng tọa, Ni trưởng, cùng toàn thể tăng ni, phật tử. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị đạo đức, tinh thần, nhân văn mà Phật giáo mang lại cho đời sống xã hội.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, tặng quà Ni trưởng Thích Nữ Kinh Liên tại Tịnh xá Bửu Quang
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, tặng quà Ni trưởng Thích Nữ Kinh Liên tại Tịnh xá Bửu Quang

Tại các nơi đến thăm, ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong cộng đồng.

Cũng theo ông Thanh, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử, mà còn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, góp phần củng cố khối đoàn kết tôn giáo, lan tỏa tinh thần từ bi, hỷ xả, sống “tốt đời, đẹp đạo”, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà Đại đức Thích Đồng Liên tại chùa Phước Điền
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà Đại đức Thích Đồng Liên tại chùa Phước Điền

Đại diện các cơ sở Phật giáo trong tỉnh Bình Định bày tỏ, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng thời khẳng định, với tinh thần nhập thế và gắn bó giữa đạo và đời, các cơ sở Phật giáo, tăng ni, phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng Đảng, chính quyền và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương Bình Định ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Trước đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại nhiều cơ sở Phật giáo ở các huyện, thành phố trong tỉnh như: Chùa Đông Hải, chùa Bảo Lâm, chùa Hội Phước (huyện Phù Cát); chùa Thiên Phước, chùa Long Hoa (huyện Phù Mỹ); chùa Lộc Uyển, chùa Từ Hải, chùa Minh Tịnh (Tp. Quy Nhơn)…

Tin cùng chuyên mục
Động lực mới từ Chương trình MTQG 1719

Động lực mới từ Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) là một giải pháp đột phá, có tính lịch sử, nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của cả nước. Sau 4 năm triển khai, chương trình đã đem lại những thay đổi tích cực, tạo động lực để các địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp quan tâm, chăm lo cho người dân trong những năm tiếp theo.