Tượng đài kỷ niệm tập kết được tỉnh Bình Định xây dựng nhằm tưởng nhớ và tri ân cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã rời bến cảng ra Bắc, mang theo niềm tin về một ngày đất nước thống nhấtCụ thể, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND TP. Quy Nhơn và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lập hồ sơ khoa học trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay. Kinh phí dự kiến hơn 270 triệu đồng.
Theo hồ sơ di tích, Cảng Quy Nhơn không chỉ là trung tâm giao thương quan trọng của miền Trung, mà còn là chứng nhân cho một trong những thời khắc lịch sử đặc biệt sau Hiệp định Giơnevơ 1954. Khi đất nước bị chia cắt, nơi đây được chọn làm điểm tập trung của Liên khu V, chuyển quân tập kết ra miền Bắc trong 300 ngày.
Với thời gian chuyển quân dài nhất tại miền Nam, Di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng của niềm tin vào ngày thống nhất đất nước.
Cảng Quy Nhơn – Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng sau Hiệp định Giơnevơ 1954, đã được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng Di tích cấp tỉnh từ năm 2007Được biết, trước đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương phối hợp với địa phương, các đơn vị, cá nhân có liên quan xây dựng hồ sơ khoa học Di tích Cảng Quy Nhơn - Điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia.
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, cho biết: Việc xây dựng hồ sơ khoa học Di tích Cảng Quy Nhơn nhằm cụ thể hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn (15/5/1955 – 15/5/2025).
“Việc lập hồ sơ khoa học không chỉ giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử dân tộc, mà còn góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tạo nền tảng phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa – lịch sử”, bà Hạnh nhấn mạnh.