Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bí thư Chi bộ Bản Thẳm hết lòng vì dân bản

Minh Anh - 15:41, 14/04/2025

"Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu". Đó là những lời nhận xét của bà con Nhân dân trong thôn, dành cho anh Công Văn Thạo, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Thẳm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Sinh năm 1983, anh Công Văn Thạo dân tộc Nùng lớn lên tại mảnh đất xã Hoa Thám anh hùng, xuất thân từ một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng. Học hết phổ thông, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, hoàn thành trở về địa phương, năm 2007, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 2012, anh tham gia lực lượng dân quân xã, được giao trách nhiệm là Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã; đến năm 2020, được sự tín nhiệm của đảng viên và bà con Nhân dân trong thôn, anh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Gia đình anh luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Gắn bó với công tác thôn bản nhiều năm, anh Công Văn Thạo luôn tâm niệm: “Làm cán bộ là để phục vụ Nhân dân, không phải để ngồi chỉ đạo”. Chính vì vậy, anh không ngại khó, ngại khổ, luôn sát dân, gần dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của bà con, kịp thời phản ánh lên cấp trên và tìm hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Bản Thẳm là địa bàn vùng cao, đời sống bà con trước đây còn nhiều khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước tình hình đó, anh Công Văn Thạo cùng Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Không chỉ vận động bằng lời nói, anh còn là người tiên phong thực hiện mô hình trồng cây quế, hồi hữu cơ... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi bà con thấy mô hình thành công, đã dần tin tưởng và làm theo. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong bản đã vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định đời sống.

Vào cuối năm 2024 đến nay, trong quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 188 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, thôn Bản Thẳm có 76 hộ dân, qua rà soát, bình xét, thôn đăng ký thực hiện 5 hộ gia đình được hỗ trợ nhà xây dựng mới. 

Theo đó, anh Công Văn Thạo đã vận động Nhân dân trong thôn tham gia giúp đỡ trong việc vận chuyển vật liệu, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, thôn đã huy động được trên 252 ngày công lao động. Đặc biệt, anh đã không chỉ đứng ra tổ chức mà còn tự tham gia vào tổ thợ xây, chỉ đạo trực tiếp xây dựng nhà cho 5 hộ gia đình. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, anh đã đảm bảo tiến độ xây dựng, bàn giao 4 nhà cho các hộ gia đình đúng thời gian quy định và đang hoàn tất ngôi nhà thứ 5 để bàn giao trước ngày 30/4/2025.

Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Công Văn Thạo rất tích cực tham gia vận động bà con trong thôn hỗ trợ xây dựng nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo
Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Công Văn Thạo rất tích cực tham gia vận động bà con trong thôn hỗ trợ xây dựng nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo

Ông Nguyễn Tuấn Uy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám cho biết: Trong năm 2024, anh Thạo với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Thẳm đã tích cực tham gia vận động tuyên truyền Nhân dân phát triển kinh tế; cùng với các đoàn thể trong thôn vận động, tuyên truyền Nhân dân trong phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền Nhân dân xã Hoa Thám đạt chuẩn NTM năm 2024.

Gương sáng của anh Công Văn Thạo không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là tấm gương sáng cho mọi người học tập. Những việc làm của anh đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong thôn, cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, xứng đáng với sự tin tưởng của bà con nơi đây.

Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ DTTS ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Phụ nữ DTTS ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Nhờ chú trọng hỗ trợ sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường của Hội Phụ nữ các cấp, chị em phụ nữ các DTTS đã thay đổi tư duy, cách làm, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS.