Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bình Gia (Lạng Sơn): Tạo đồng thuận xã hội từ công tác phổ biến pháp luật

Minh Anh - 17:40, 18/12/2025

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể biết dựa vào dân, phát huy hiệu quả là “cánh tay nối dài” của cộng đồng, thì ở đó chủ trương, chính sách pháp luật được triển khai một cách tự nhiên, bền vững, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn bình yên thôn bản. Xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn là một điển hình tiêu biểu cho cách làm này.

Người có uy tín Nông Văn Bành tuyên truyền vận động người dân trong thôn chấp hành các quy định pháp luật
Người có uy tín Nông Văn Bành tuyên truyền vận động người dân trong thôn chấp hành các quy định pháp luật

“Cầu nối mềm” đưa pháp luật vào đời sống

Trong những năm qua, khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới tại thôn Yên Bình, không ít hộ đồng bào Nùng còn băn khoăn, trăn trở bởi phần đất nông nghiệp của gia đình nằm trong diện phải giải tỏa để mở rộng đường giao thông. Tâm lý tiếc đất khiến một số hộ chưa thực sự đồng thuận với chủ trương hiến đất làm đường.

Trước thực tế đó, ông Nông Văn Bành – Người có uy tín nhiều năm liền của thôn đã kiên trì đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích. Với sự gần gũi, chân thành, ông phân tích để bà con hiểu rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân, việc mở rộng đường giao thông là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phục vụ lợi ích chung, lâu dài. 

Ông nhẹ nhàng thuyết phục: “Có đường thì giao thông thuận lợi, hàng hóa lưu thông, đời sống mới phát triển; cái lợi trước mắt có thể thiệt một chút nhưng cái lợi lâu dài là cho con cháu”.

Nhờ sự kiên trì vận động của Người có uy tín cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhiều hộ dân ở Yên Bình đã dần thay đổi nhận thức, tự nguyện hiến đất mở đường, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn bản và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ông Bành cho rằng mình là người cao tuổi, nói chuyện dễ lọt tai, phân tích phải trái cho rõ thì bà con sẽ hiểu.

Nhờ nhân rộng mô hình Tổ hòa giải điển hình tiên tiến đã góp phần nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho người dân
Nhờ nhân rộng mô hình Tổ hòa giải điển hình tiên tiến đã góp phần nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho người dân

Còn tại thôn Cốc Mặn, nhờ thực hiện hiệu quả mô hình Tổ hòa giải ở cơ sở, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Trong năm 2024, thôn xảy ra 3 vụ tranh chấp và đều được Tổ hòa giải giải quyết thành công; sang năm 2025, không phát sinh vụ việc nào. Tổ hòa giải của thôn được công nhận là Tổ hoà điển hình tiên tiến của xã Bình Gia.

Ông Hoàng Văn Bắc, Trưởng thôn Cốc Mặn cho biết, các tranh chấp chủ yếu liên quan đến đất rừng giữa những hộ giáp ranh do ranh giới bị lẫn lộn. Mỗi khi có mâu thuẫn, các thành viên của thôn và Tổ hòa giải đều kịp thời vào cuộc, vận động, phân tích để các bên nhận rõ đúng – sai. Nhờ đó, các vụ việc đều được giải quyết ổn thỏa, giữ được sự hòa thuận, không để xảy ra xung đột.

Ông Hoàng Văn Bắc, công tác an ninh tại địa phương được thực hiện nghiêm túc, người dân chấp hành tốt các quy định. “Bây giờ xe máy để ngoài đường cả đêm cũng không ai lo bị mất”, ông Bắc chia sẻ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến

Xã Bình Gia sau sáp nhập trở thành đơn vị hành chính có quy mô lớn, với hơn 15.000 nhân khẩu, sinh sống tại 25 thôn, bản, gồm nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Kinh, Hoa… Địa bàn rộng, dân cư đông, thành phần đa dạng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý xã hội và xây dựng sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, xã Bình Gia đặc biệt chú trọng công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật (PBGDPL) và hòa giải ở cơ sở, coi đây là giải pháp căn cơ để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

Trong năm 2025, toàn xã Bình Gia đã tổ chức được 48 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
Trong năm 2025, toàn xã Bình Gia đã tổ chức được 48 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Bà Đặng Thị Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Gia cho biết, năm 2025, địa phương đã ban hành đầy đủ các kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện thông suốt ngay sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, xã kiện toàn đội ngũ 37 tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn toàn xã.

Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế: Tuyên truyền miệng tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, Ngày hội Đại đoàn kết; thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các nhóm Zalo thôn, bản. 

Trong năm 2025, toàn xã Bình Gia đã tổ chức được 48 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 46.000 lượt người nghe, tập trung vào những nội dung thiết thực như an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống pháo nổ, an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, Luật Đất đai năm 2024, công tác hòa giải ở cơ sở…

Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố. Xã duy trì 25 tổ hòa giải tương ứng với 25 thôn; trong năm 2025 tiếp nhận 29 vụ việc, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn dân sự, trong đó 15 vụ hòa giải thành công ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài. Đáng chú ý, trên địa bàn xã hiện có 5 thôn duy trì mô hình tổ hòa giải điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết mâu thuẫn và giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao
Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao

Theo bà Đặng Thị Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Gia, khi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai bài bản thì nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phươngtiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.