Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Phước sẽ Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trong tháng 10

Minh Thu - 4 giờ trước

Thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cho biết, Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 - 2025 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2024 tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Hội thi là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào thực tế cuộc sống.
Hội thi là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào thực tế cuộc sống.

Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 đội thi từ 15 – 20 người (gồm cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thông tin, truyền thông, cán bộ thôn, ấp, thôn như: Người có uy tín; người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi) .

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 4 phần thi: Thi màn chào hỏi; Thi trắc nghiệm; Thi tình huống và Thi tiểu phẩm. Kết thúc Hội thi cấp tỉnh, Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh chọn từ 1 - 2 đội đạt giải cao nhất (hoặc chọn lựa chọn phần thi xuất sắc của mỗi đội) tại Hội thi cấp tỉnh để luyện tập tham dự Hội thi cấp Khu vực do Ủy ban Dân tộc tổ chức tại tỉnh Phú Yên, dự kiến trong quý IV/2024.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh; đẩy mạnh việc tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Hội thi là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào thực tế cuộc sống và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đồng thời, thúc đẩy giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết của đồng bào các dân tộc, chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và tỉnh Bình Phước với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh Miền Trung.