Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đối thoại với Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc

Hoàng Quý - 3 giờ trước

Trong buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, thế hệ trẻ cần nỗ lực phấn đấu, xác định mục tiêu, nỗ lực bền bỉ, dám nghĩ, dám làm để đóng góp thiết thực cho ngành công tác dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên Ủy ban Dân tộc (UBDT) nhân dịp chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 3 năm ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2022 - 10/10/2024), Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của Đoàn thanh niên UBDT.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT; Lãnh đạo Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng hơn 150 đoàn viên Đoàn Thanh niên thuộc UBDT.

Thanh niên cần có sự rèn luyện nỗ lực bền bỉ

Mở đầu chương trình Đối thoại, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chia sẻ về quá trình học tập và phát triển của bản thân, về một thời “thanh niên sôi nổi”. Ông sinh ra ở vùng DTTS và miền núi, nơi có điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi đủ thứ và đi học xa nhà khi còn rất nhỏ.

Nhận thức được sự khó khăn ấy, ông đã không ngừng nỗ lực vươn lên, bền bỉ trong học tập và rèn luyện bản thân, với tinh thần vượt khó, ông đã tham gia hoạt động đoàn với việc tổ chức nhiều phong trào thanh niên; trải qua các vị trí cán bộ đoàn từ khi còn rất trẻ tại địa phương, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, định hướng quan trọng trong phát triển du lịch ở Sa Pa, Lào Cai, trong đó có mô hình du lịch cộng đồng. Và để đi đến vị trí công tác ngày hôm nay, quá trình hoạt động trong môi trường Đoàn thanh niên có ý nghĩa rất lớn với ông.

Từ chia sẻ của bản thân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh động viên các thế hệ đoàn viên, thanh niên UBDT đừng vội lo lắng về những khó khăn, chỉ cần không ngừng học tập, kiên trì bền bỉ trong học tập và công tác thì có thể làm được mọi thứ, từ đó giúp hoàn thiện bản thân, đóng góp cho cơ quan, đơn vị, cho đất nước và xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên UBDT quan tâm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chia sẻ về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên UBDT quan tâm

Xác định được mục tiêu và động lực để phấn đấu

Bước vào phần hỏi đáp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên UBDT quan tâm.

Trước các câu hỏi liên quan đến việc làm thế nào để nhận diện được lợi thế và nguồn lực của đoàn viên trong cơ quan UBDT cần phải tập trung đầu tư, khai thác để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc cùng với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, việc xây dựng một quốc gia hùng cường là mục tiêu của mỗi quốc gia. Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã xác định rõ mục tiêu để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, đối với thanh niên UBDT, cần phát huy vai trò thế hệ trẻ, biết được vị thế của mình, hiểu những khó khăn ở vùng DTTS; nỗ lực hoàn thiện tri thức, trí tuệ, trình độ… từ đó có những việc làm, hành động cụ thể đóng góp cho sự phát triển vùng DTTS nói riêng và của nền kinh tế cả nước nói chung.

Đồng thời, cần phát huy tinh thần dân tộc, xây dựng và phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân như Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn thể nhân dân, nhất là đội ngũ thanh niên, tri thức thức trẻ, những người đã, đang và sẽ làm chủ tương lai của đất nước. Khi mà “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, muôn người dân đoàn kết một lòng cùng hướng về mục tiêu khát vọng hùng cường của dân tộc, sự thịnh vượng của nhân dân. Với tinh thần cống hiến tận tâm, tận lực, biết tập hợp, quy tụ và khơi dậy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại một cách khoa học, đúng lúc, đúng chỗ, không ngại khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, cống hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực, tâm huyết cho sự nghiệp chung thì tất yếu sẽ huy động và sử dụng được một cách hiệu quả nhất các nguồn lực, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho đất nước, đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên. Và mục tiêu hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" năm 2045 sẽ trở thành hiện thực.

Hai là, thanh niên cần nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận khoa học, kĩ thuật, đổi mới sáng tạo; hình thành, nuôi dưỡng khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự hùng cường của dân tộc. Lực lượng thanh niên chính là rường cột, là tương lai của nước nhà… Thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cũng như hun đúc thêm niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đất nước, kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước; góp phần đưa đất nước Việt Nam đi lên giàu mạnh và phồn vinh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong ước.

Để xây dựng một đất nước như vậy, cần sự chung tay, nỗ lực của thế hệ trẻ. Thanh niên UBDT cần phát huy vai trò thế hệ trẻ, biết được vị thế của mình, hiểu những khó khăn ở vùng DTTS; nỗ lực hoàn thiện tri thức, trí tuệ, trình độ.. từ đó có những việc làm, hành động cụ thể đóng góp cho sự phát triển vùng DTTS nói riêng và của nền kinh tế cả nước nói chung.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBDT tặng hoa cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan UBDT tặng hoa cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

Thế hệ trẻ cần nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa dân tộc

Trả lời câu hỏi về vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: “Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa phong phú, đa dạng; mỗi dân tộc lại có bản sắc văn hóa riêng biệt, độc đáo. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết trong bối cảnh hiện nay, các xu hướng văn hóa mới đang dần xâm nhập vào đời sống của cộng đồng các dân tộc. Có nơi đã và đang thay đổi những nét đẹp trong bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Theo đó, để có thể gìn giữ, bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa, mỗi cộng đồng, đặc biệt là vai trò của thế hệ trẻ cần nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa dân tộc; cần tôn trọng, tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các đoàn viên, thanh niên phải trở thành chủ thể tham gia trong việc triển khai thực hiện các chính sách về văn hóa, đoàn viên, thanh niên trong UBDT càng phải làm điều đó nhiều hơn. Dù ở cương vị nào cũng cần xác định theo chức năng nhiệm vụ của UBDT, trong đó cần hiểu được vai trò, vị trí, cần trở thành chủ thể, tạo nguồn cảm hứng để thắp lửa, chung tay cùng với đoàn viên ở các địa phương, cơ sở tạo nên sức mạnh tổng thể trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình
Các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình

Phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại công nghệ số

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã đem lại giá trị to lớn trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích cho mỗi quốc gia, mỗi cá nhân. Trong đó, lực lượng nhanh nhậy nhất để tiếp cận chuyển đổi số trong xã hội đó là thanh niên. Chúng ta muốn bắt kịp xu thế của nhân loại thì thanh niên chính là lực lượng nòng cốt.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc vai trò của mình để học tập, hiến kế, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong học tập, lao động sản xuất để phát triển kinh tế, tạo ra chuỗi giá trị. Thực tế đã cho thấy, có rất nhiều tấm gương thanh niên DTTS đã làm và thành công trong lĩnh vực mới này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết thêm, UBDT đã có Đề án Chuyển đổi số trình Chính phủ. Trong thời gian tới, UBDT sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu chuyển ngành gắn liền với cơ sở dữ liệu quốc gia, từ dó làm cơ sở để hoạch định các chính sách phù hợp với thực tiễn. 

Tin cùng chuyên mục
Cử tri huyện Lắk kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS

Cử tri huyện Lắk kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS

Sáng 4/10, Tổ công tác số 1 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Tổ tưởng, cùng các đại biểu, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại huyện Lắk. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo các sở, ngành và cử tri của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.