Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp xã giao Hiệp hội Kinh tế văn hóa Hàn Việt và các doanh nhân doanh nghiệp Hàn Quốc

Hoàng Quý - 20:09, 25/07/2022

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã tiếp xã giao Hiệp hội Kinh tế văn hóa Hàn Việt và các doanh nhân doanh nghiệp Hàn Quốc. Cùng tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Về phía Hiệp hội Kinh tế văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và các doanh nhân doanh nghiệp Hàn Quốc có ông Kwon Sung Taek, Phó Chủ tịch Thường trực KOVECA cùng các doanh nghiệp và các diễn giả đến từ Hàn Quốc và các Phó Trưởng Ban tổ chức (BTC) Diễn đàn hợp tác Việt - Hàn (VIKO30).

Tham dự buổi tiếp còn có Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Trưởng BTC VIKO30 PGs.Ts. Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Alov, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Phó Trưởng Ban Thường trực Abraham Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Việt Nam; Phó Trưởng BTC VIKO30 phụ trách Đối ngoại Đinh Thị Thanh Mai.

Ông Kwon Sung Teak, Phó Chủ tịch Thường trực KOVECA phát biểu tại buổi làm việc
Ông Kwon Sung Teak, Phó Chủ tịch Thường trực KOVECA phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi tiếp, ông Kwon Sung Teak, Phó Chủ tịch Thường trực KOVECA cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và cán bộ UBDT dành cho Đoàn. Ông Kwon Sung Teak đã trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh các nội dung về: Chính sách hợp tác đầu tư liên quan đến nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các vùng nguyên liệu miền núi và tạo việc làm cho người DTTS; hợp tác đào tạo nghề xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc cho nhóm lao động DTTS.

Ông Kwon Sung Teak khẳng định các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hết mình trong việc nghiên cứu, phối hợp với phía Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới; góp phần giúp lực lượng lao động người DTTS của Việt Nam nâng cao kỹ năng, kiến thức để thay đổi cuộc sống.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp ông Kwon Sung Teak và đoàn Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao các giải pháp, kiến nghị của KOVECA trong chuyến công tác tại Việt Nam vừa qua, đặc biệt là các nội dung mà Đoàn quan tâm đã hướng nhiều đến vùng đồng bào DTTS.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, nhiều năm qua các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tới vùng đồng bào DTTS và miền núi bằng việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm để đồng bào phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đạt được nhiều kết quả tích cực.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm của UBDT cho ông Kwon Sung Teak
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm của UBDT cho ông Kwon Sung Teak

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn Hiệp hội KOVECA nghiên cứu đầu tư thông qua các mô hình cụ thể về: Bảo tồn văn hóa bản, làng; giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam tới Hàn Quốc và ngược lại; hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và các linh vực khác vốn là thế mạnh của Hiệp hội. Đối với nội dung hợp tác đào tạo nghề xuất khẩu lao động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị KOVECA cần có báo cáo với Chính phủ Việt Nam, xây dựng chương trình, nội dung theo hướng đào tạo có địa chỉ.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã thông tin với đoàn Hàn Quốc về Đề án Tổng thế phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, Đề án Tổng thể sẽ tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng ở vùng DTTS và miền núi: Hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa; chăm lo về sời sống, sức khỏe và bảo vệ môi trường; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trọng tâm về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, khoa học công nghệ…

Theo đó, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam bằng cách mở cơ chế, chính sách: Chính sách tiếp cận đất đai, thuế, đầu tư, xuất khẩu, công nghệ thông tin…

Với định hướng chiến lược như vậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, UBDT sẵn sàng làm cầu nối để KOVECA kết nối tới các bộ, ngành và địa phương để cùng nhau nghiên cứu một cách đầy đủ nhất phương pháp đầu tư phù hợp với từng địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng ông Kwon Sung Teak cuốn sách Rực rỡ sắc màu 54 dân tộc Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng ông Kwon Sung Teak cuốn sách Rực rỡ sắc màu 54 dân tộc Việt Nam
Ông Kwon Sung Teak tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh
Ông Kwon Sung Teak tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.