Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Thanh Huyền - 19:26, 17/11/2021

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 17/11/2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc đã đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về cơ cấu tổ chức, bộ máy, tình hình hoạt động của Ban Dân tộc và những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

Theo đánh giá của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về biên chế, bộ máy tổ chức, nhưng Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Ban Dân tộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBDT tỉnh triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, tham mưu, triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần rà soát các đối tượng đồng bào DTTS gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để hỗ trợ kịp thời, giải quyết những vướng mắc phát sinh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã dành sự quan tâm tới tỉnh Tuyên Quang trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và thể hiện quyết tâm sẽ chủ động, tích cực triển khai các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia, để Chương trình đạt hiệu quả nhất, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.