Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Dấu ấn 80 năm công tác dân tộc ở Tuyên Quang: Từ truyền thống vẻ vang đến khát vọng phát triển

Vũ Mừng - 3 giờ trước

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026), sáng 28/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ. Qua đó, các thế hệ cán bộ cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành của ngành, tri ân những đóng góp của lớp lớp cán bộ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

80 năm vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS

Tham dự buổi gặp mặt có bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng; cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026)
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026)

Chương trình còn có sự tham dự của các vị nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo của hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc
Ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Dưng nhấn mạnh: Ngày 03/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Nha Dân tộc thiểu số thuộc Bộ Nội vụ - tổ chức tiền thân của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc ngày nay. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với đồng bào các DTTS, đồng thời khẳng định vị trí đặc biệt của công tác dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc
Các vị nguyên lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Suốt 80 năm qua, dù qua nhiều giai đoạn lịch sử với tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau, cơ quan công tác dân tộc luôn giữ vững mục tiêu chăm lo đời sống đồng bào DTTS, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những năm kháng chiến gian khó đến thời kỳ đổi mới, công tác dân tộc đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Bản làng vùng cao Tuyên Quang với nếp nhà, ruộng nương xen giữa núi rừng, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc, đổi thay rõ nét qua từng năm
Bản làng vùng cao Tuyên Quang với nếp nhà, ruộng nương xen giữa núi rừng, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc, đổi thay rõ nét qua từng năm

Đối với Tuyên Quang và Hà Giang, công tác dân tộc đã được quan tâm từ rất sớm. Trải qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, đến ngày 01/3/2025, Ban Dân tộc của hai tỉnh chính thức đổi tên thành Sở Dân tộc và Tôn giáo sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về công tác tôn giáo.

Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang được hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới với bộ máy thống nhất, đồng bộ, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang ngày càng được nâng lên rõ rệt
Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Tuyên Quang ngày càng được nâng lên rõ rệt

Nhìn lại chặng đường 80 năm, những người làm công tác dân tộc hôm nay càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành. Đó là hành trình bền bỉ đồng hành cùng đồng bào DTTS, từ vận động định canh định cư, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, đến triển khai các Chương trình MTQG, chăm lo giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa và giữ gìn an ninh biên giới.

Từ những con đường mới mở nối liền các bản làng xa xôi, những ngôi trường khang trang nơi núi cao, đến những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, diện mạo vùng đồng bào DTTS hôm nay đã có nhiều khởi sắc rõ nét. Những đổi thay ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách dân tộc, mà còn là kết quả của sự bền bỉ, tận tâm của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc.

Chính sách dân tộc thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi

Trong 40 năm Đổi mới, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cơ quan làm công tác dân tộc của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang thăm điểm trường, động viên thầy và trò là con em đồng bào dân tộc Cơ Lao
Ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang thăm điểm trường, động viên thầy và trò là con em đồng bào dân tộc Cơ Lao

Từ chính sách trợ giá, trợ cước với tổng kinh phí hơn 307 tỷ đồng, đến Chương trình 135 được đầu tư hơn 3.014 tỷ đồng, hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện lưới, trường học, thủy lợi được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT- XH. Đến nay, 100% số xã có điện lưới quốc gia, 96,5% hộ dân được sử dụng điện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đồng bào vùng cao Tuyên Quang đã có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống
Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đồng bào vùng cao Tuyên Quang đã có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống

Các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng DTTS tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt với hơn 99 tỷ đồng được đầu tư, hỗ trợ hàng nghìn hộ dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống. 

Riêng giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đầu tư 756 công trình giao thông, hỗ trợ nhà ở cho 3.338 hộ, nước sinh hoạt cho gần 37 nghìn hộ, góp phần tạo chuyển biến toàn diện về hạ tầng và sinh kế.

Nhiều hộ đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống
Nhiều hộ đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang vươn lên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống

Đặc biệt, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 đã hỗ trợ 15.083 hộ, trong đó xây mới 11.530 nhà, sửa chữa 3.553 nhà, giúp nhiều hộ dân vùng khó khăn ổn định nơi ở, yên tâm phát triển kinh tế. Những kết quả đó đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong giai đoạn mới

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026)
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả ngành công tác dân tộc và tôn giáo tỉnh đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc
Các vị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các vị nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành công tác dân tộc và tôn giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của các cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài và cấp bách; mục tiêu là nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn cần khắc phục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ và cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các vị nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ và cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, bảo đảm nguồn lực và hiệu quả thực hiện. Đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hệ thống giáo dục, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan làm công tác dân tộc, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ am hiểu sâu sắc tình hình dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTS, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với hành trình góp sức bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa truyền thống

Người có uy tín với hành trình góp sức bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa truyền thống

Bằng tình yêu văn hóa DTTS, với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy tốt vai trò trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Họ đã góp phần quan trọng trong giữ gìn hồn cốt các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS trên mỗi xóm bản vùng cao.
Đọc nhiều