Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam và Mexico có nhiều tiềm năng, điều kiện để hợp tác

Hoàng Quý - 3 giờ trước

Chiều 04/3, tại Trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín bày tỏ vinh dự khi được gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; đồng thời đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam (Ảnh. Lê Anh Dũng)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Ngài Alejandro Negrín cho biết: Mặc dù khoảng cách địa lý xa nhưng cả hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, cùng với đó là mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng qua hơn 50 năm hợp tác.

“Trong khuôn khổ chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương; đặc biệt là trong các lĩnh vực về phát triển nông nghiệp, chuyển đổi khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm thủ công, y tế cổ truyền, du lịch, giáo dục và bình đẳng giới…”, ngài Alejandro Negrín cho hay.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi gặp (Ảnh. Lê Anh Dũng)
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi gặp (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Trao đổi thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Mexico có vị trí chiến lược và là đối tác tiềm năng lớn ở khu vực Mỹ Latinh của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Nhấn mạnh đến việc Việt Nam và Mexico đều là quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhìn nhận, đây là tiềm năng rất lớn để hợp tác với nhau. “Cả hai nước đều tiến tới sự bình đẳng, tự do và chăm lo cho người DTTS và người bản địa đều phát triển, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp (Ảnh. Lê Anh Dũng)
Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Mục tiêu là vì con người

Chia sẻ thêm thông tin với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra chủ trương nhất quán, là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cũng như hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo.

Đối với người DTTS, mục tiêu lớn nhất của Việt Nam, là chăm lo cho mọi người dân, đặc biệt là người DTTS ngày càng có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn về vật chất, tinh thần, nhất là về y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…

“Hiện nay, Việt Nam đã dành riêng một Chương trình Mục tiêu quốc gia cho người DTTS. Trẻ em Việt Nam được đi học miễn phí, được lo bữa ăn trưa. Đặc biệt, Việt Nam đã quyết định xây dựng trường liên cấp tại các xã vùng biên giới, hải đảo. Cùng với đó, mọi người DTTS nghèo, cận nghèo đều được cấp bảo hiểm y tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam (Ảnh. Lê Anh Dũng)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam (Ảnh. Lê Anh Dũng)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Sau nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam là quốc gia chịu nhiều đau thương nhất trên thế giới, chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm chăm lo cho người DTTS, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đường lối nhất quán của chúng tôi là độc lập, tự chủ và làm bạn, làm đối tác với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có tiềm năng, điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác như Việt Nam và Mexico".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ tán thành cao đối với những sáng kiến hợp tác của phía Mexico đề xuất. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, đây đều là những vấn đề Việt Nam đang mong đợi; đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi thể thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Mexico tiếp tục phối hợp xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời tham vấn lẫn nhau giúp cho việc quản lý lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tốt hơn để mọi người dân của hai nước đều được thụ hưởng thành quả.

“Thông qua Ngài Đại sứ, tôi mong muốn thời gian tới có nhiều hơn các đoàn của cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, về tôn giáo của hai nước thăm hỏi, trao đổi đoàn để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất.

Tin cùng chuyên mục
Những “phiên dịch” niềm tin nơi núi rừng

Những “phiên dịch” niềm tin nơi núi rừng

Ở những xóm, bản làng vùng cao, nơi biên giới tỉnh Thanh Hóa, lời nói của trưởng bản, Người có uy tín luôn có sức thuyết phục hơn bất cứ tờ thông báo nào. Khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã cận kề, lực lượng này trở thành những tuyên truyền viên đặc biệt, góp phần quan trọng trong thành công của cuộc bầu cử.