Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Học viện Dân tộc phải chuyên sâu, có chất lượng cao, uy tín trong đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Thanh Huyền - Lê Anh Dũng - 16:26, 26/02/2026

Phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện Dân tộc phải phấn đấu trở thành Học viện chuyên sâu, có chất lượng cao, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu vấn đề về dân tộc, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Phải xây dựng Học viện trở thành Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Phải xây dựng Học viện Dân tộc trở thành Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh.

Ngày 26/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có buổi làm việc với Học viện Dân tộc. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Vinh Tơr, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng; Y Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thứ trưởng; Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân tộc Đảng ủy, Thứ trưởng; Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Hoạt động của Học viện bước đầu đi vào ổn định

Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại buổi làm việc, ông Bùi Tôn Hiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Dân tộc cho biết: Sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập, Bộ đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc. Học viện được kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy với 11 đơn vị; trong đó có 02 khoa được thành lập mới là Khoa Tín ngưỡng và Xã hội và Khoa Tôn giáo học. Số lượng viên chức và người lao động của Học viện hiện nay là 74 người.

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Bộ trưởng, của Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ, cuối năm 2025, Học viện Dân tộc được tiếp nhận trụ sở mới từ Trường Trung cấp Nghề nông dân Việt Nam tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội; hiện đã bước đầu đưa vào sử dụng phục vụ làm việc và hoạt động đào tạo của Học viện.

Giám đốc Học viện Dân tộc Bùi Tôn Hiến báo cáo tại buổi làm việc.
Giám đốc Học viện Dân tộc Bùi Tôn Hiến báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Bùi Tôn Hiến cũng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Học viện trong công tác xây dựng và triển khai các đề án, chính sách, như: Chương trình bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia; Đề án ”nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi”; Nhiệm vụ “nghiên cứu tình hình, đề xuất giải pháp đối với hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam”; Đề án đặc thù về hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2025, Học viện Dân tộc và các tổ chức khoa học trực thuộc đã chủ trì triển khai 19 nhiệm vụ, trong đó 03 nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Chương trình nông thôn, miền núi; 15 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh thông qua đấu thầu hoặc được giao trực tiếp; 01 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên cán bộ viên chức Học viện Dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên cán bộ viên chức Học viện Dân tộc.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Học viện có sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS, khóa 1. Hiện nay, Học viện đang tổ chức quản lý và giảng dạy cho sinh viên ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS khóa 2, 3, 4, 5 theo kế hoạch. Học viện đã hoàn thành hồ sơ xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội (chuyên sâu dân tộc và tôn giáo); thành lập Hội đồng và hoàn thành hồ sơ và nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành  Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam.

Học viện cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phối hợp với các địa phương tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và 4, năm 2025, Học viện phối hợp với các địa phương tổ chức 60 lớp cho nhóm đối tượng 3 và 4 (3500 chứng chỉ); tổ chức tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên: 75 người (2 lớp Bộ Công an)...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ tặng quà Học viện Dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ tặng quà Học viện Dân tộc.

Ông Bùi Tôn Hiến cũng nêu lên một số khó khăn và thách thức, cần khắc phục trong thời gian tới như: đội ngũ nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ chuyên môn sâu còn hạn chế; đội ngũ, năng lực cán bộ nghiên cứu khoa học còn thiếu; đào tạo chính quy quy mô còn quá nhỏ so với yêu cầu; công tác bồi dưỡng cần được rà soát chương trình theo chức năng, nhiệm vụ; cần tiếp tục cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để khai thác tối đa công năng phù hợp với mục đích, nhu cầu của Học viện…

Lãnh đạo Học viện kiến nghị, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho chủ trương, chỉ đạo Học viện tổ chức, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ viên chức, nhất là kiện toàn và sắp xếp đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, nhằm đảm bảo sự phù hợp, ổn định và phát triển. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Học viện. Hỗ trợ Học viện trong phê duyệt kinh phí đào tạo năm 2026; hỗ trợ cho Học viện, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuyên biệt cung cấp nguồn tuyển sinh, kinh phí để xây dựng đề án mở ngành, đề án “Tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2031” và làm việc với Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc mở ngành mới, kịp cho công tác tuyển sinh năm 2026…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham quan trụ sở Học viện Dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham quan trụ sở Học viện Dân tộc.

Xây dựng Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng Năm mới tới tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Dân tộc. Bộ trưởng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy ý thức rất rõ trách nhiệm với Học viện Dân tộc. Tại buổi làm việc với đông đủ lãnh đạo, viên chức Học viện Dân tộc, trong không khí sắc Xuân, Bộ trưởng gửi gắm tâm thế mới, với niềm tin về sự thành công mới.

Bộ trưởng chia sẻ, Học viện Dân tộc đã bước đầu củng cố tổ chức bộ máy, đưa bộ máy đi vào hoạt động nền nếp. Cơ bản tán thành báo cáo của Học viện, các ý kiến tham góp ý của các đơn vị, Bộ trưởng giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Vặn phòng Bộ trên cơ sở báo cáo và tiếp thu các ý kiến phát biểu hoàn thiện kết luận của Ban Thường vụ, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chức năng về công tác tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Dân tộc.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhìn lại 10 năm qua, Học viện Dân tộc đã có nhiều cố gắng trong triển khai các nhiệm vụ, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã mang lại hiệu quả. Năm 2025, cũng là năm đầu tiên, Học viện có sinh viên tốt nghiệp đại học…Điều đó thể hiện những nỗ lực của Học viện trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Học viện, Bộ trưởng đề nghị Học viện Dân tộc cần khắc phục hạn chế, thời gian tới phải phấn đấu trở thành Học viện chuyên sâu, có chất lượng cao, uy tín trong đào tạo, nghiên cứu vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Xây dựng Học viện trở thành Học viện đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh.

“Muốn làm được điều đó, Học viện cần tập trung xây dựng trung tâm đào tạo trên cả hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; nâng dần quy mô tuyển sinh; xây dựng trung tâm nghiên cứu chiến lược, bài bản, chất lượng cao, cả về lý luận và thực tiễn, đóng góp chất lượng vào các văn bản nghiên cứu; quan tâm xây dựng trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, địa phương, toàn quốc”, Bộ trưởng đề nghị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, viên chức Học viện Dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo, viên chức Học viện Dân tộc.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Học viện phải xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các Chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên phải là đảng viên tốt. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần đánh giá thực chất về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tìm ra tiếng nói chung. Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu dài hạn; nâng chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo, chất lượng nghiên cứu, là trung tâm bồi dưỡng đào tạo cán bộ trong toàn ngành.

Bộ trưởng giao Học viện chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan xây dựng Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn ngành dân tộc và tôn giáo. Học viện cần có kế hoạch làm việc với một số Học viện, trường học liên quan và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên vào học tập Học viện Dân tộc. Khẩn trương mở mã ngành liên quan, nhất là đối với tôn giáo tín ngưỡng, vấn đề xã hội. Quan tâm đến số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy.

Đối với công tác quản lý tài sản, tài chính, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch tài chính xây dựng Đề án sửa chữa trụ sở Học viện Dân tộc. Cho phép Học viện Dân tộc lập đề án khai thác cơ sở vật chất. Học viện cần có phương án hỗ trợ cán bộ đi lại trong điều kiện trụ sở làm việc ở xa.

“Tôi chúc tập thể Học viện Dân tộc 4 chữ An: an ninh, an dân, an sinh, an toàn. Riêng lãnh đạo Học viện, cần làm tốt 3 chữ dân: dân sinh, dân khí, dân trí”, Bộ trưởng gửi gắm niềm tin.  

Tin cùng chuyên mục
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khi đến thăm, chúc mừng ngành Y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.