Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho thanh niên DTTS

Hồng Phúc - Văn Hoa - 15:23, 03/12/2021

Sáng 3/12, Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên hội nhập quốc tế gắn với vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ UBDT Phạm Thúc Thủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng
Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ UBDT Phạm Thúc Thủy phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Tham dự tập huấn có Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Dân tộc) Phạm Thúc Thủy; Phó Vụ trưởng vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Lương Thị Hải Anh; Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Lý Văn Khi; cùng các đoàn viên thanh niên của Huyện đoàn Bắc Sơn và UBDT.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, ông Phạm Thúc Thủy khẳng định, sau hơn 30 năm đối mới, đất nước ta giành được nhiều thành tựu quan trọng, mang dấu ấn lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và hội nhập quốc tế, trong đó có sự phát triển của thanh niên cả về nhân lực, trí lực, thể lực. Nguồn lực thanh niên của đất nước ta hiện đang rất dồi dào, là tiềm lực to lớn, quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong những năm qua, chương trình phối hợp được tổ chức Đoàn và cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc các cấp cụ thể hóa và triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương. Tổ chức Đoàn, Hội trong vùng DTTS được củng cố, vai trò của thanh niên DTTS trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội được phát huy hiệu quả. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, điển hình tiên tiến là đoàn viên, hội viên, thanh niên DTTS làm nòng cốt trong các phong trào của Đoàn, Hội.

Tuy nhiên, về thanh niên, công tác thanh niên đối với vùng DTTS và miền núi hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Sơn Đào Thị Duy Khánh cho biết, năm nay, Huyện đoàn Bắc Sơn đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi cho 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng giá trị 5 triệu đồng. Huyện đoàn cũng hỗ trợ 3 mô hình thanh niên phát triển kinh tế và thủ tục hỗ trợ, cây giống, con giống tổng trị giá 6 triệu đồng.

Bí thư Huyện đoàn Bắc Sơn cũng chia sẻ về khó khăn trong việc giới thiệu, kết nạp đoàn viên, Đảng viên tại địa phương là do vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế khi nhiều thanh niên đã lựa chọn làm việc trong các doanh nghiệp, công ty tại các địa bàn lân cận.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe Phó Vụ Trưởng vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Lương Thị Hải Anh trao đổi về nhiều điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020, thay thế Luật Thanh niên năm 2005. Đặc biệt là quy định 11 chính sách đối với thanh niên và quy định rõ về trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; ban hành chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển của ngành, lĩnh vực; lồng ghép chính sách, chi tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực; lồng ghép các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào hệ thống chi tiêu của bộ, ngành…