Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Bước chuyển mới ở vùng đồng bào DTTS

Minh Thu - 5 giờ trước

Với nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đên 2025 (Chương trình MTQG 1719), các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước chuyển mới trong đời sống kinh tế-xã hội.

Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Thay đổi diện mạo vùng cao

Sau 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tựu nổi bật nhất của chương trình thể hiện ở việc giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo tại 110 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Thái Nguyên giảm mạnh còn 3,16%, bình quân mỗi năm giảm 2,18%, vượt chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao. Đặc biệt, số xã đặc biệt khó khăn giảm từ 15 xuống còn 6 xã, đạt tỷ lệ 60%, vượt 10% so với mục tiêu Trung ương giao.

Cùng với việc giảm nghèo là sự cải thiện đáng kể về thu nhập của người dân. Thu nhập bình quân của hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024 đã đạt 51,07 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần so với năm 2020. Với tốc độ tăng trưởng này, dự kiến hết năm 2025 mức thu nhập sẽ đạt 57,6 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2020 và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Những kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong 5 năm qua là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, đặc biệt là bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi, là những người trực tiếp hưởng lợi từ Chương trình này”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bình Định

Một trong những địa phương đạt được nhiều thành tựu quan trong trong triển khai Chương trình MTQG 1719 ở phía Bắc, là tỉnh Sơn La. Có thể nói, Chương trình MTQG 1719 không chỉ tạo cú hích trong phát triển hạ tầng và an sinh, mà còn là “bệ đỡ” chiến lược giúp đồng bào các DTTS tỉnh Sơn La vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước thay đổi diện mạo vùng cao.

Với tổng nguồn lực lên tới hàng ngàn tỉ đồng, chương trình đang phát huy vai trò “đòn bẩy kép”, vừa thúc đẩy phát triển hạ tầng - xã hội, vừa giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS.

Tính đến tháng 6/2025, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Sơn La đạt khoảng 5.487 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Sơn La đã giải ngân được 3.434 tỉ đồng (đạt 69,8% kế hoạch vốn - một tỷ lệ cao so với mặt bằng chung cả nước).

Nhờ nguồn vốn đầu tư đồng bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào DTTS được nâng cấp mạnh mẽ. Đến nay, đã có trên 98% xã có đường ô tô đến trung tâm được bê tông hóa, 78,3% bản có đường cứng hóa, 99,5% hộ gia đình sử dụng điện an toàn, và 97,5% dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Diện mạo mới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định.
Diện mạo mới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định.

Mở ra nhiều cơ hội mới

Cùng với những thành quả trong công tác giảm nghèo, kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên cũng được đầu tư toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đến nay, toàn bộ các xã đều có đường ô tô đến trung tâm được trải nhựa hoặc bê tông; 100% xóm vùng đồng bào DTTS và miền núi có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm xã; trên 97% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ dân có điện lưới quốc gia, xóa bỏ tình trạng thiếu điện sinh hoạt; 98,8% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đồng hành cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, Chương trình MTQG 1719 đang mở ra những cơ hội mới để đồng bào DTTS từng bước thoát nghèo, phát triển bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS của tỉnh Thái Nguyên.

Tại tỉnh Bình Định, báo cáo của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG 1719 được tổ chức hồi đầu tháng 6/2025 cho biết: Trong giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương trong toàn tỉnh Bình Định đã giải ngân được 691/1.020 tỷ đồng đạt tỷ lệ 67,8% so với kế hoạch phân bổ và 85% so với kế hoạch thực hiện. Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương thụ hưởng Chương trình MTQG 1719 đang tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, bảo đảm tỷ lệ giải ngân, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Việc lồng ghép thực hiện các chính sách dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã giúp các địa phương trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Bình Định: “Những kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong 5 năm qua, là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, đặc biệt là bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi, là những người trực tiếp hưởng lợi từ Chương trình này”.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, các cấp, ngành, các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG 1719. Từ đó, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc tạo diện mạo mới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Chính sách vì dân - Động lực để Tu Mơ Rông phát triển

Chính sách vì dân - Động lực để Tu Mơ Rông phát triển

Huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được thành lập vào năm 2005, thời điểm đó, cơ sở hạ tầng còn rất hạn chế, hệ thống giao thông bị chia cắt, thiếu sự kết nối giữa các xã trong huyện, cũng như giữa huyện với các địa phương lân cận. Nhưng với tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Tu Mơ Rông hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, khởi sắc và đầy hy vọng.