Đồng chí Nông Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình bày các chuyên đề tại Hội nghị (Ảnh. Phạm Hải)Đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nông Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo; toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nông Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình bày chuyên đề: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trình bày chuyên đề: Thông báo nhanh kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; định hướng nội dung tuyên truyền miệng tháng 4/2026.
Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh. Phạm Hải)Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Nông Thị Hà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công để lại nhiều dấu ấn rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Theo đó, về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội từ 863 người ứng cử. Về cơ cấu, thành phần, đại biểu nữ chiếm 30%; đại biểu DTTS 15,2%; đại biểu ngoài Đảng 3,6%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 6,6%. Đại biểu tái cử chiếm 49,4% (trong đó tái cử khóa XV là 46%), bảo đảm tính kế thừa; đại biểu lần đầu tham gia chiếm 50,6%, tạo sự đổi mới.
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Phạm Hải)Ở cấp tỉnh, Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, cả nước đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định. Cơ cấu đại biểu tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện, trong đó: đại biểu nữ chiếm 29,7%; đại biểu trẻ 7,21%; đại biểu dân tộc thiểu số 16,18%; đại biểu ngoài Đảng 4,11%; đại biểu tái cử 51,21%.
Tại cấp xã, theo báo cáo sơ bộ, cả nước bầu được 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cơ cấu đại biểu tiếp tục được cải thiện với tỷ lệ nữ 31,55%; đại biểu trẻ 19,64%; dân tộc thiểu số 20,41%; ngoài Đảng 5,98%; tái cử 51,76%.
PGs.Ts. Giảng viên cao cấp Nguyễn Phú Lợi - Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Hải)“Những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác bầu cử, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Nông Thị Hà khẳng định.
Hội nghị còn được nghe PGs.Ts. Giảng viên cao cấp Nguyễn Phú Lợi - Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: Tôn giáo, tín ngưỡng trong vùng đồng bào DTTS - Một số vấn đề đặt ra trong công tác dân tộc, tôn giáo hiện nay.
Nhân dịp này, tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ I, năm 2026.