Ca mắc bệnh não mô cầu gia tăng trong đầu năm 2026. (Ảnh IT)Bộ Y tế vừa thông tin, theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong; nhóm tuổi mắc tập thể ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.
Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây qua đường hô hấp, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh có thể dẫn đến viêm màng não, hoặc nhiễm trùng huyết với diễn tiến rất nhanh, thậm chí có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Đáng lo ngại, các triệu chứng ban đầu của bệnh thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với cúm thông thường như sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng với các dấu hiệu nguy hiểm như cứng cổ, rối loạn ý thức, xuất hiện ban xuất huyết dưới da, sốc nhiễm trùng.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, dù là bệnh không phổ biến, nhưng tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả khi được cứu sống, nhiều bệnh nhân vẫn phải đối mặt với các di chứng nặng nề như tổn thương não, điếc, hoại tử chi.
Thời gian gần đây, một số địa phương đã ghi nhận các ca mắc não mô cầu rải rác, trong đó có những trường hợp xuất hiện trong trường học, khu ký túc xá - nơi tập trung đông người, dễ lây lan.
Đáng chú ý, nhiều người có thể mang vi khuẩn não mô cầu trong họng mà không có biểu hiện bệnh, nhưng vẫn có khả năng lây truyền cho người khác. Điều này khiến việc kiểm soát nguồn lây trở nên khó khăn hơn.
Theo nhận định của ngành Y tế, bệnh có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa Đông - Xuân khi thời tiết lạnh, ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và lây lan.
Trước nguy cơ gia tăng ca bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trong đó nhấn mạnh: Tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu đầy đủ, đúng lịch - biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh; giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang tại nơi đông người, đặc biệt trong không gian kín; không dùng chung đồ cá nhân như cốc, thìa, bàn chải đánh răng; tăng cường sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể thao
Người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh; tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch triệt để; đồng thời theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần để hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Song song đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân cũng được đẩy mạnh, đặc biệt trong bối cảnh mùa du lịch, lễ hội đang đến gần - thời điểm nguy cơ lây lan dịch bệnh gia tăng.