Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cà Mau: Đón 94 công dân về từ TP. Hồ Chí Minh trở về an toàn

Hồng Diễm (CĐ) - 20:20, 14/08/2021

Ngày 14/8, đoàn xe đón 94 công dân từ TP. Hồ Chí Minh đã về đến TP. Cà Mau an toàn. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch đón công dân về quê tránh dịch của tỉnh Cà Mau.


Người dân Cà Mau đã về đến quê an toàn
Người dân Cà Mau đã về đến quê an toàn

Theo kế hoạch, việc đón công dân Cà Mau trở về tỉnh được chia thành nhiều đợt, trong đó ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi khám chữa bệnh. Sau đợt này, tùy vào tình hình của dịch bệnh Covid-19, tỉnh sẽ tiếp tục có những phương án mới đối với công dân Cà Mau đang sinh sống, làm việc, học tập ở các tỉnh lân cận TP. Hồ Chí Minh.

Công dân có nguyện vọng được về quê Cà Mau cần phải đáp ứng điều kiện không thuộc diện F0, F1, có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 3 ngày, hoặc được tổ chức test nhanh Covid-19 trước khi lên xe.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: 94 người dân này là các trường hợp đi khám chữa bệnh; học sinh, sinh viên khó khăn; công nhân, người lao động mất việc làm bị kẹt lại khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để phòng chống Covid-19. Hiện tại, tất cả 94 công dân đã được đưa đến Khu cách ly tập trung ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh để thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định đối với người về từ vùng dịch./.

Tin cùng chuyên mục
“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

“Giữ chân” người bảo vệ rừng bằng cơ chế đặc thù

Việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng. Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ngày 22/8/2024 đã thông qua Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND (NQ14) về mức cấp kinh phí, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, ban hành mức cấp kinh phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh đối với các loại rừng với mức hỗ trợ đều tăng so với trước đây.