Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Cà Mau: Tạo khác biệt ở cách “đưa công nghệ xuống gần người dân”

Tào Đạt - 2 giờ trước

Diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5, Tuần lễ Khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026, sẽ quy tụ hơn 400 gian hàng cùng hàng loạt trải nghiệm số tương tác sẽ biến Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) thành không gian công nghệ - văn hóa - ẩm thực.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo

Chiều 20/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi sự kiện Tuần lễ Khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và Cuộc thi "Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I, năm 2026.

Ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, Tuần lễ tạo khác biệt ở cách “đưa công nghệ xuống gần người dân”. Không gian “Chạm công nghệ - Mở tương lai” với hơn 50 gian hàng cho phép người tham quan trực tiếp trải nghiệm đô thị thông minh, nông nghiệp số, thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)… tạo nên một “sân chơi số” sinh động, đặc biệt hấp dẫn giới trẻ.

Đồng thời, những giá trị truyền thống cũng được tôn vinh đậm nét. Không gian ngành hàng lúa gạo - muối - sản phẩm OCOP quy mô 130 gian hàng giới thiệu các mô hình sản xuất xanh, thiết bị nông nghiệp hiện đại và các sản phẩm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cầu nối để doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Hơn 200 gian hàng tại Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ và hội chợ thương mại - du lịch - ẩm thực sẽ mang đến “bản đồ hương vị phương Nam” với các loại bánh truyền thống như bánh bò, bánh da lợn, bánh xèo, bánh khọt… được chế biến và trình diễn trực tiếp.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ 1 sẽ diễn ra ngày 25/4, quy tụ tối đa 30 mẫu gạo chất lượng cao, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo vùng theo hướng xanh, giảm phát thải.

Lễ khai mạc được tổ chức tối 25/4 với chương trình nghệ thuật, trao giải và trình diễn pháo hoa. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động như hội thảo kết nối sản xuất - tiêu thụ lúa gạo, hội thi “Món ngon từ gạo”, tọa đàm khởi nghiệp, ngày hội việc làm, chương trình văn hóa - nghệ thuật… sẽ diễn ra xuyên suốt.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết, thông qua tuần lễ này, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất và đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, thuỷ sản, thương mại, dịch vụ và du lịch…

Sự kiện đồng thời là bước đi quan trọng trong việc khẳng định vai trò của tỉnh Cà Mau trong liên kết vùng, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, các viện, trường, tập đoàn và các địa phương trong khu vực.

Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa khoa học, công nghệ, nông nghiệp, văn hoá, thương mại và du lịch; phát huy giá trị tài nguyên, bản sắc văn hoá và lợi thế bản địa; hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục
Tuần Du lịch Ninh Bình có gì đặc sắc?

Tuần Du lịch Ninh Bình có gì đặc sắc?

Ngày 17/4, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thông tin về Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 5, hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch phong phú.
Đọc nhiều