Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cà Mau thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Sông Đốc

Như Tâm - Tào Đạt - 21:38, 20/09/2025

Chiều 20/9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi khu đất do Nhà nước quản lý tại Khóm 7, thị trấn Sông Đốc nay là Ấp 7, xã Sông Đốc.

Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Đỗ Văn Sử thông tin về quá trình cưỡng chế
Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Đỗ Văn Sử thông tin về quá trình cưỡng chế

Thông tin về quá trình thu hồi đất, Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc cho biết, tháng 4/2012, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau trước đây) cho ông Lê Thanh Tiền (sinh năm 1975, thường trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau trước đây) thuê hơn 7.580m2 đất tại khóm 7, để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê 4 năm.

Trong quá trình thuê đất, ông Tiền sử dụng không đúng mục đích, tự ý cho thuê lại, chuyển nhượng thành quả lao động cho các hộ dân không đúng quy định. Sau khi thanh tra, tháng 5/2016, UBND huyện Trần Văn Thời ban hành quyết định thu hồi toàn bộ phần đất này.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời ban hành 30 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 30 cá nhân sử dụng đất (có 7/39 ô đất các hộ đã tự nguyện trả lại đất). Từ năm 2017 - 2024, UBND thị trấn Sông Đốc đã quản lý được 10/39 ô đất. Quá trình thực hiện, nhiều cá nhân không đồng ý với các quyết định của cấp thẩm quyền nên khởi kiện ra tòa. Khi xét xử, tòa tuyên bác yêu cầu khởi kiện.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Ngày 10/9/2025, UBND xã Sông Đốc tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi. Qua tuyên truyền vận động lần cuối trước khi tổ chức cưỡng chế, có 8/10 hộ cam kết tự nguyện tháo dỡ. Còn 2 hộ không tự nguyện hoàn toàn nên lực lượng triển khai quyết định cưỡng chế theo quy định.

Đến ngày 13/9/2025, UBND xã Sông Đốc đã hoàn thành thu hồi đối với 10 hộ (11 ô đất), đồng thời rào chắn toàn bộ khu đất để quản lý và cho các hộ dân có nhu cầu xin vận chuyển các phần bê tông, tường vụn đi nơi khác tập kết.

Theo ông Đỗ Văn Sử, nguyên nhân dẫn đến sự việc do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, không ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. một số cán bộ tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định. Liên quan vụ việc, nhiều cán bộ, lãnh đạo của thị trấn Sông Đốc và Phòng TN-MT huyện Trần Văn Thời trước đây đã bị xử lý kỷ luật.

Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc Mã Minh Tâm nhấn mạnh, những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đều đi ngược lại với diễn biến thực tế và quá trình giải quyết vụ việc.

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất này thuộc phần đất giao thông, thương mại. Theo kế hoạch của xã, khu đất hơn 7.500m2 sẽ được xây dựng chợ, ưu tiên bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Xã đã kiến nghị tỉnh cho chủ trương đầu tư, xây dựng 100 căn nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, trong đó có các hộ bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, hành vi của ông Lê Thanh Tiền là “chuyển nhượng thành quả lao động”, trong nhiều văn bản cho thuê, chuyển nhượng đều nêu rõ nguồn gốc đất được thuê sử dụng và thời hạn còn lại đều nêu rõ, do đó không có cơ sở để khởi tố hành vi…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại họp báo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại họp báo

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chia sẻ sự đồng cảm với các hộ dân. Tuy nhiên, ông khẳng định, việc sang bán và chuyển nhượng thành quả lao động là không đúng quy định nên phải thực hiện xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng nhấn mạnh, đối với những hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, chính quyền địa phương cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý những trường hợp phát tán và xuyên tạc vụ việc.

Tin cùng chuyên mục
Hiến đất mở đường – Gương sáng người lính thời bình ở Khuôn Lù

Hiến đất mở đường – Gương sáng người lính thời bình ở Khuôn Lù

Từ việc bỏ tiền san đất, mở đường cho trẻ em đến trường, đến tiên phong hiến đất làm đường bê tông, vận động bà con đoàn kết xây dựng nông thôn mới, ông Đào Xuân Lư, cựu chiến binh - Người có uy tín ở Khuôn Lù, thôn 4, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang được nhân dân tin yêu, noi gương. Hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình qua tấm gương ông Lư thể hiện ý nghĩa sâu sắc của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần quan trọng làm đổi thay diện mạo quê hương, khẳng định vai trò lan tỏa của cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới.