Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Huyện Đắk Glong (Đắk Nông): Sẽ cưỡng chế 32 trường hợp lấn chiếm đất rừng

Lê Hường - 20:14, 02/06/2022

Chiều 2/6, UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về việc tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất trái phép dọc Quốc lộ 28 trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp báo

Theo báo cáo của UBND huyện, dọc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, có 133 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp với 35,41 ha. Diện tích đất này hiện đang thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn.

Trước đó, năm 2015, Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ được UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 162 ha rừng thông nằm dọc Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Sơn, để quản lý, bảo vệ, kinh doanh và sản xuất. Tuy nhiên, do vi phạm pháp luật về đất đai, về quản lý, bảo vệ rừng (theo kết luận Thanh tra số 974/KL-SNN, ngày 11/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nên năm 2018, tỉnh Đắk Nông đã phải thu hồi diện tích đất, rừng nói trên giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.

Rà soát trước khi bàn giao giữa hai đơn vị, cơ quan chức năng phát hiện có 133 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp với 35,41 ha. Trong tháng 3/2022, UBND huyện Đắk Glong đã cưỡng chế 13 trường hợp, thu hồi 3,4 ha.

Diện tích đất rừng dọc Quốc lộ 28 bị người dân lấn chiếm sẽ tiến hành cưỡng chế
Diện tích đất rừng dọc Quốc lộ 28 bị người dân lấn chiếm sẽ tiến hành cưỡng chế

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, trước khi thực hiện cưỡng chế, huyện đã 4 lần đối thoại với các hộ dân vi phạm và nhiều đợt vận động, tuyên truyền nhưng nhiều trường hợp không tự nguyên thi hành. Trong lần cưỡng chế trước chính quyền đã lập biên bản nhưng người dân lấn chiếm trốn tránh. Khi cưỡng chế họ mới xuất hiện và phản đối. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn kiên quyết thu hồi đất rừng lấn chiếm để lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng.

Đợt này sẽ thực hiện từ ngày 7 - 15/6, UBND huyện sẽ cưỡng chế 32 trường hợp với 4,48 ha. Dự kiến đợt 3, UBND huyện Đắk Glong sẽ tiến hành cưỡng chế 56 trường hợp còn lại, với diện tích 20,23 ha.

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Trải qua những năm tháng khó khăn, bất ổn, được sự quan tâm chăm lo đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của các cấp, lực lượng chức năng... diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của đồng bào DTTS ở những bản làng vùng biên giới nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay đã và đang ngày càng khởi sắc.