Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Các địa phương vùng cao tăng cường phòng, chống rét, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân

Minh Nhật - 19:21, 09/01/2026

Những ngày này, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại nhiều xã vùng cao các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu giảm sâu, có nơi xuống dưới 3 độ. Giá rét kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đàn trâu, bò và vật nuôi, đòi hỏi các địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống.

Những hộ dân người Dao ở xã vùng cao Tuyên Quang tăng cường chống rét cho vật nuôi.Ảnh: ITN
Những hộ dân người Dao ở xã vùng cao Tuyên Quang tăng cường chống rét cho vật nuôi. Ảnh: ITN

Trước diễn biến phức tạp của rét đậm, rét hại đầu năm 2026, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc. UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã huy động cán bộ bám sát cơ sở, trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần ổn định sản xuất và sinh kế cho người dân vùng cao, biên giới.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 122 nghìn hộ chăn nuôi với tổng đàn trâu, bò trên 287 nghìn con, chủ yếu tập trung ở các xã vùng cao, biên giới. Để bảo vệ đàn gia súc, người dân đã duy trì trên 21 nghìn ha cỏ chăn nuôi, dự trữ hơn 589 nghìn tấn thức ăn thô xanh và trên 13 nghìn tấn thức ăn tinh bột; trên 121 nghìn chuồng trại được gia cố, che chắn đảm bảo yêu cầu chống rét.

Người dân tập trung gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn và không thả rông gia súc. Ảnh :ITN
Người dân tập trung gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn và không thả rông gia súc. Ảnh :ITN

Tại xã biên giới Lũng Cú, nơi thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại và sương muối, nhiệt độ có lúc xuống dưới 2 độ về đêm nên chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phân công cán bộ bám thôn, trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở người dân gia cố chuồng trại, tích trữ thức ăn và không thả rông gia súc.

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định, nuôi trâu, bò là sinh kếchính của nhiều hộ dân trên địa bàn. Vì vậy, xã đặc biệt quan tâm đến phòng, chốngrét. Ngoài tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, xã còn phân công cán bộphụ trách từng thôn, trực tiếp kiểm tra chuồng trại, nhắc nhở bà con không thả rông gia súc khi trời rét đậm, rét hại. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp,những năm gần đây, xã Lũng Cú cơ bản không còn xảy ra tình trạng gia súc chết rét.

Tại tỉnh Cao Bằng những ngày vừa qua, thời tiết có nhiều diễn biến tiêu cực, nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi xuống dưới 0°C, đặc biệt tại các vùng núi cao như Phia Oắc, Phia Đén (xã Nguyên Bình) đã xuất hiện băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Cán bộ xã Bạch Đằng (Cao Bằng) kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Cán bộ xã Bạch Đằng (Cao Bằng) kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại nhiều địa bàn, khuyến cáo người chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, che chắn tránh gió lùa, dự trữ thức ăn, đưa gia súc về chuồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12°C. Đến nay, tại Cao Bằng chưa ghi nhận thiệt hại gia súc do rét đậm, rét hại. Các xã, phường đã ban hành kế hoạch phòng chống rét cho vật nuôi và chủ động các biện pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân phòng chống rét cho vật nuôi.

Còn tại tỉnh Lai Châu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và môi trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc.

Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ xuống thấp đã bao trùm nhiều xã vùng cao của tỉnh Lai Châu gây ra tình trạng rét đậm, rét hại tại một số địa bàn xã Sìn Hồ, Dào San, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tả Lèng… Nhiệt độ trung bình trên địa các bàn xã từ 3 - 5 độ C, nhiều nơi xuống 1 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đàn gia súc, gia cầm.

Hiện, xã Sìn Hồ có hơn 1.900 hộ chăn nuôi, với quy mô đàn gia súc khoảng 4.500 con trâu, bò; hơn 9.000 con lợn và trên 30.000 con gia cầm, phân bố chủ yếu tại các bản vùng cao như: Sà Dề Phìn, Sìn Thàng, Tả Phìn, Phăng Sô Lin. Sau sáp nhập, địa bàn xã có 27 bản, dân cư rải rác khiến công tác quản lý đàn vật nuôi gặp nhiều khó khăn khi nhiều hộ vẫn duy trì tập quán thả rông, dự trữ thức ăn chưa đầy đủ và chuồng trại còn tạm bợ. Nhiều bản nằm ở cao độ trên 1.500m so với mực nước biển như: Sà Dề Phìn, Sìn Thàng, Tả Phìn thường xuyên có nhiệt độ xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ trâu, bò bị chết rét, chết đói nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật.

Người dân xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu căng bạt, cuốn vải phòng chống rét cho gia súc nơi có nền nhiệt độ xuống 1-3 độ C về đêm. Ảnh: ITN
Người dân xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu căng bạt, cuốn vải phòng chống rét cho gia súc nơi có nền nhiệt độ xuống 1 - 3 độ C về đêm. Ảnh: ITN

Trước thực tế trên, UBND xã Sìn Hồ đã cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đưa đàn gia súc đang chăn thả tự nhiên về quản lý nuôi nhốt; tập trung gia cố chuồng trại và đảm bảo thức ăn trong những ngày giá rét. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình phòng, chống rét cho gia súc của Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu đã cử cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống rét, tuyệt đối không thả rông gia súc trong những ngày mưa rét kéo dài.

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói, rét; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn sát sao của chính quyền địa phương, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc. Các hộ chăn nuôi tích cực gia cố, che chắn chuồng trại, dự trữ rơm rạ, thức ăn khô và đưa gia súc vào nuôi nhốt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.