Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Các gian hàng đặc sản, ẩm thực, trải nghiệm hút khách đến hội chợ Đắk Lắk

Lê Hường - 11:14, 29/03/2026

Hội chợ thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 tổ chức tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa đang thu hút người dân và du khách với các gian hàng đặc sản, ẩm thực, trải nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long phát biểu khai mạc hội chợ
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long phát biểu khai mạc Hội chợ

Hội chợ quy tụ 90 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP cùng các Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài tỉnh, với quy mô 200 gian hàng. Với các nhóm sản phẩm, dịch vụ như nông sản, sản phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng. 

Trong đó, nhiều đặc sản nổi bật của các địa phương được giới thiệu như cà-phê, ca-cao, hồ tiêu, sầu riêng, mật ong, nước mắm, bánh tráng… tạo nên không gian phong phú, hấp dẫn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Điểm nhấn của Hội chợ là các hoạt động trình diễn nghề truyền thống do nghệ nhân và các hộ gia đình trực tiếp thực hiện như dệt thổ cẩm, dệt chiếu cói, đan lưới… Qua đó, du khách không chỉ thưởng thức ẩm thực mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, đời sống và nghề truyền thống của các vùng miền.

Người dân và du khách trải nghiệm đàn đá
Người dân và du khách trải nghiệm đàn đá
Du khách tìm hiểu về đàn đá
Du khách tìm hiểu về đàn đá

Hội chợ là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch của tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên. Không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm, sự kiện còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa thương mại và du lịch, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm của người Ê Đê
Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm của người Ê Đê

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long chia sẻ: Hội chợ hướng đến xây dựng không gian giao lưu, quảng bá thiết thực, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Đồng thời, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực và đời sống của các vùng miền đến du khách.

Các hộ gia đình làm nghệ dệt chiếu cói trực tiếp giới thiệu tại hội chợ
Các hộ gia đình làm nghệ dệt chiếu cói trực tiếp giới thiệu tại Hội chợ
Đến hội chợ du khách còn được tìm hiểu,trải nghiệm nghề dệt chiếu cói
Đến hội chợ du khách còn được tìm hiểu,trải nghiệm nghề dệt chiếu cói

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 5/4/2026, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Nghi lễ "lội than" của người Sán Dìu được thực hiện giữa đêm

Nghi lễ "lội than" của người Sán Dìu được thực hiện giữa đêm

Trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu ở Đặc khu Vân Đồn , tỉnh Quảng Ninh nghi lễ bước chân trần qua than đỏ - “lội than” là một phong tục đặc sắc mang đậm yếu tố tâm linh. Nghi lễ không chỉ cầu may mắn, sức khỏe, mà còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự chở che của thần linh và sức mạnh cộng đồng.
Đọc nhiều