Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026": Khơi dậy tự hào, lan tỏa trách nhiệm

Vàng Ni - Phạm Đối - 10:06, 31/03/2026

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn-Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh năm 2026” không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm quốc tế trong việc bảo vệ, phục hồi và phát huy giá trị di sản của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Các đại biểu tham dự đêm hội vinh danh
Các đại biểu tham dự đêm hội vinh danh

Sự kiện vừa diễn ra mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, một bước ngoặt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ của địa phương mà còn của Việt Nam trên trường quốc tế. Buổi lễ diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gồm: Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương khác. 

Về phía quốc tế, sự kiện có sự tham dự của bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện từ các tổ chức quốc tế và đại sứ quán.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao Bằng chứng nhận cho tỉnh Bắc Ninh
Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao Bằng chứng nhận cho tỉnh Bắc Ninh

Điểm nhấn của đêm hội chính là khoảnh khắc nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh. Đây là sự công nhận quý giá cho những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ nghệ nhân và cộng đồng làng nghề trong việc giữ gìn và truyền dạy nghề truyền thống này.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự ngày hội
Đông đảo nhân dân và du khách tham dự ngày hội
Nghi lễ mời trầu mang đậm bản sắc riêng của Bắc Ninh
Nghi lễ mời trầu mang đậm bản sắc riêng của Bắc Ninh

Tranh Đông Hồ, với kỹ thuật in khắc gỗ thủ công và sử dụng nguyên liệu tự nhiên, từ lâu đã là một biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Việc được ghi danh lần này không chỉ là một sự vinh danh mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản trước những thách thức của thời đại, đặc biệt là nguy cơ mai một trước quá trình đô thị hóa và thay đổi thị hiếu.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như nhiều đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh thành vùng đồng bào DTTS và đồng bào có đạo
Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như nhiều đoàn nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh thành vùng đồng bào DTTS và đồng bào có đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nghệ nhân, khôi phục không gian làng nghề, và đẩy mạnh quảng bá tranh Đông Hồ đến với công chúng trong và ngoài nước.

Màn trình diễn pháo hoa và drone khép lại chương trình nghệ thuật
Màn trình diễn pháo hoa và drone khép lại chương trình nghệ thuật

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm -Côn Sơn - Kiếp Bạc, trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hải Phòng, đã được công bố là Di sản Văn hóa Thế giới. 

Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới
Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Ninh nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới

Đây là một quần thể di sản có giá trị nổi bật toàn cầu, gắn liền với lịch sử Phật giáo Trúc Lâm. Trong quần thể này, Bắc Ninh tự hào có hai địa danh tiêu biểu là chùa Vĩnh Nghiêm - nơi lưu giữ kho mộc bản kinh Phật quý giá và chùa Bổ Đà với kiến trúc cổ kính, độc đáo.

Kho mộc bản kinh Phật quý giá tại chù Bổ Đà, tỉnh Bắc Ninh
Kho mộc bản kinh Phật quý giá tại chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Ninh

Ngay sau phần nghi lễ, Festival “Về miền Di sản Bắc Ninh 2026” đã chính thức được khai mạc, quy tụ nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn dân ca quan họ, trưng bày tranh Đông Hồ, hội chợ du lịch và ẩm thực. Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, lan tỏa tình yêu di sản trong cộng đồng.

Tranh dân gian Đông Hồ được chứng nhận của UNESCO và ghi danh nghề làm tranh dân gian vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Tranh dân gian Đông Hồ được chứng nhận của UNESCO và ghi danh nghề làm tranh dân gian vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế - một trong 4 nghệ nhân của làng tranh Đông Hồ
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế - 1 trong 4 nghệ nhân của làng tranh Đông Hồ

Ông Khổng Đức Thanh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Tổ chức, cho biết: Bắc Ninh tổ chức Lễ đón công nhận bằng UNESCO ghi danh tranh dân gian Đông Hồ là Di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp cũng như công bố quần thể danh thắng Vĩnh Nghiêm - Yên tử - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Festival Về miền di sản, như vậy hiện Bắc Ninh có 8 di sản. Với trách nhiệm là người con Bắc Ninh, tôi luôn có định hướng giáo dục các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản quí báu mà cha ông ta để lại.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, xúc động chia sẻ: Khi tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO công nhân là di sản văn hóa cần được bảo tồn, mình không chỉ cảm thấy tự hào mà còn thêm yêu quê hương mình hơn, đó là minh chứng cho giá trị văn hóa lâu đời mộc mạc và sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Là người con Bắc Ninh bản thân cần ý thứ được phải trân trọng và lan tỏa sâu sắc vẻ đẹp của tranh Đông Hồ, góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ấy để những giá trị văn hóa luôn được tiếp nối và lưu giữ qua các thế hệ sau.

Đêm hội khép lại trong không khí phấn khởi, tự hào, mở ra một kỳ vọng mới cho hành trình bảo tồn và phát triển di sản của Bắc Ninh, khẳng định vị thế của tỉnh là một điểm đến văn hóa đặc sắc trong thời kỳ hội nhập.

Tin cùng chuyên mục
Nghi lễ "lội than" của người Sán Dìu được thực hiện giữa đêm

Nghi lễ "lội than" của người Sán Dìu được thực hiện giữa đêm

Trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu ở Đặc khu Vân Đồn , tỉnh Quảng Ninh nghi lễ bước chân trần qua than đỏ - “lội than” là một phong tục đặc sắc mang đậm yếu tố tâm linh. Nghi lễ không chỉ cầu may mắn, sức khỏe, mà còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự chở che của thần linh và sức mạnh cộng đồng.
Đọc nhiều