Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Các hoạt động lợi dụng dịch Covid-19 để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

Đức Bình - 11:15, 04/05/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình trong nước và thế giới xuất hiện những vấn đề phức tạp mới, diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, chưa được kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, đã tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, kinh tế, xã hội, trong đó có Việt Nam.

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử các đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước, xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trong tháng 3/2020. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)
Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử các đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước, xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trong tháng 3/2020. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Lợi dụng tình hình này, không gian mạng tiếp tục là môi trường chủ yếu để các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối và tội phạm hoạt động, bằng phương thức thiết lập hàng trăm website và hàng nghìn nhóm (kín và công khai), tài khoản mạng xã hội (facebook, youtube, zalo…) tán phát thông tin dưới nhiều thủ đoạn khác nhau chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo báo cáo của Bộ Công an cho thấy, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; hướng tấn công chính là tập trung xuyên tạc tình hình chính trị nội bộ, công kích bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của quần chúng Nhân dân. Trong tháng, đã phát hiện 06 trang mạng, blog, 34 kênh youtube, 178 tài khoản facebook có hoạt động đăng tải 232 bài viết, 77 video với nội dung công kích, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của ĐCSVN; bịa đặt nội bộ lãnh đạo Đảng đang phân chia phe cánh đấu đá, tranh giành quyền lực trước Đại hội XIII; công kích các phe nhóm lãnh đạo Đảng lợi dụng công cuộc chống tham nhũng nhằm “triệt hạ” phe đối lập; công kích quan hệ Việt-Trung và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề Biển Đông  xuyên tạc VN đã “dâng Biển Đông cho Tung Quốc”.

Số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước tiếp tục sử dụng các trang mạng xã hội, chủ yếu là facebook và youtube để đăng tải bài viết, video kích động, kêu gọi biểu tình chống Đảng, Nhà nước. Trong tháng 4, đã phát hiện 08 tài khoản facebook, 04 kênh youtube có hoạt động đăng tải 18 bài viết, 09 video kêu gọi biểu tình, thu hút nhiều lượt người thích, tham gia bình luận, chia sẻ. Đáng chú ý, thành viên các hội, nhóm “Lật đổ Đảng Cộng sản VN Bán nước, Hại dân”, “Tranh luận - Tìm kiếm - Sự thật cho những tấm ảnh chiến tranh Việt Nam”, “Báo tự do ngôn luận”, “Tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam”… liên tục đăng tải các bài viết, thông tin có nội dung tuyên tuyền xuyên tạc, công kích, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động biểu tình, kêu gọi người dân đứng lên lật đổ chế độ, đòi quyền tự quyết cho dân tộc.

Tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” cũng tích cực tiến hành nhiều hoạt động chống đối như: viện trợ tài chính và kêu gọi tài trợ in ấn để tán phát hơn 1 triệu khẩu trang hình lưỡi bò chống Trung Quốc đến nhiều người dân trong cả nước; tính đến 30/3/2020, số tiền ủng hộ in khẩu trang hình lưỡi bò từ số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã lên tới 28.400.000 đồng. Hiện khẩu trang in hình lưỡi bò đã được tán phát đến người dân trên nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận, Nghệ An…; Nhiều thành viên nhóm “Lật đổ Đảng Cộng sản VN Bán nước, Hại dân” như “Le Da”, “Group by Hải Đăng”, “Chris Phan”, “Thien Ngo”, “Le Da”, “Sun Moon”, “Trinh Nguyen”… đăng tải nhiều bài viết công kích các đồng chí lãnh đạo cấp cao, yêu cầu “dân chủ hóa Việt Nam, đa nguyên đa đảng; kêu gọi người dân đứng lên lật đổ chế độ”. Đáng chú ý, các đối tượng kêu gọi vận động người dân tham gia ký tên vào “Thư ngỏ” gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các quốc gia và các Dân Biểu, Nghị sĩ, các tổ chức, truyền thông trên thế giới yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho các nước đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các trang mạng, blog chống đối như “tienbo.org”, “Dân làm báo VN”, các tài khoản facebook “Nguyễn Văn Đài”, “Le Anh”, “Phạm Kenny”,… tiếp tục đăng tải nhiều bài viết như:“Đại dịch vi khuẩn Vũ Hán”, “Rò rỉ sự thật về Wuhan Covid-19 ở VN: Bao nhiêu người đã bị nhiễm và tử vong?”, “VN: Ít ca nhiễm và không tử vong đã được giải mã”, “Làm sao để có tuần lễ vàng?”… tiếp tục tung tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước gây hoang mang dư luận, công kích Chính phủ “giấu dịch, che giấu các ca tử vong do nhiễm Covid-19, cập nhật các số liệu giả để làm yên lòng dân”, tung tin trên thực tế, Việt Nam đã ghi nhận 43.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong. Đáng chú ý, facebook “Thanh Thanh” đăng bài trong nhóm “Cập nhật tin virus Corona” thông tin tại Châu Đức, Vũng Tàu đã có 01 trường hợp tử vong do Covid-19 nhưng “chính quyền không đưa tin”.

Những hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để tung thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, mỗi người dân nên cảnh giác, chọn lọc thông tin và tuyệt đối không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực; không để bị cuốn theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, những tin đồn thất thiệt về tình hình dịch bệnh hiện nay. Để góp phần loại bỏ thông tin xấu, tiêu cực gây hoang mang dư luận, khi phát hiện nguồn tin xấu cần báo cho các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hơn lúc nào hết, cộng đồng mạng cùng lên án các đối tượng phản động cố tình tung tin thất thiệt, thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 nói riêng và những thông tin giả nói chung. Đó chính là hành động thể hiện rõ nhất, thiết thực nhất tinh thần yêu nước, chung tay cùng cả hệ thống chính trị dập đại dịch COVID-19.