Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Các nhà hàng nổi ngang nhiên hoạt động không phép ở Tp. Quy Nhơn (Bình Định): Chủ kinh doanh xem thường pháp luật hay chính quyền thiếu kiên quyết?

Tiếng Dân - 17:55, 20/10/2023

Thời gian gần đây, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc các nhà hàng nổi không phép vẫn vô tư hoạt động tại lưu vực cửa sông Hà Thanh, thuộc các phường Nhơn Bình, Đống Đa (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã nhiều lần tiến hành kiểm tra và khẳng định, các nhà hàng này đều hoạt động không phép, đã có báo cáo yêu cầu buộc tháo dỡ trước 25/8/2023. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 45 ngày các nhà hàng nổi này vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động như thách thức dư luận và pháp luật.

Nhà hàng nổi Sơn Tùng chưa thực hiện tháo dỡ theo chỉ đạo của TP.Quy Nhơn, vẫn ngang nhiên hoạt động, gây cản trở dòng chảy thoát lũ sông Hà Thanh
Nhà hàng nổi Sơn Tùng chưa thực hiện tháo dỡ theo chỉ đạo của TP.Quy Nhơn, vẫn ngang nhiên hoạt động, gây cản trở dòng chảy thoát lũ sông Hà Thanh

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định, sau khi Báo Dân tộc và Phát triển đăng tải các bài viết, phản ánh việc một số nhà hàng nổi hoạt động không phép trên địa bàn TP.Quy Nhơn, UBND TP.Quy Nhơn vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định về kết quả kiểm tra đối với các nhà hàng nổi thuộc lưu vực cuối sông Hà Thanh (đoạn qua phường Nhơn Bình, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn).

Theo Báo cáo của UBND TP.Quy Nhơn, qua kiểm tra, hiện trên địa bàn phường Đống Đa có Nhà hàng bè nổi Sơn Tùng đang hoạt động không phép tại nhánh sông Hà Thanh 5 (thuộc khu vực 9a, phường Đống Đa), làm ảnh hưởng đến dòng chảy và vệ sinh môi trường trên nhánh sông Hà Thanh 5. 

“UBND phường Đống Đa đã phối hợp với Đội trật tự Đô thị (TTĐT) thành phố và tổ công tác khu vực 9a mời chủ bè nổi Sơn Tùng đến làm việc, và yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, di dời nhà hàng bè nổi ra khỏi vị trí đang neo đậu. Trong trường hợp chủ nhà hàng Sơn Tùng không di dời, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập hồ sơ xử lý theo quy định”.

Tương tự, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn phường Nhơn Bình có hai nhà hàng gồm, nhà hàng nổi Ngọc Châu hiện đang kinh doanh trên nhánh sông Hà Thanh (Bờ kè khu đô thị Đại Phú Gia tổ 33, khu phố 4) và nhà hàng nổi Bè Sông hiện đang kinh doanh trên nhánh sông Hà Thanh (cạnh khu tái định cư Đê Đông tổ 32, khu phố 4, phường Nhơn Bình). 

UBND phường Nhơn Bình đã tiến hành mời chủ của hai trường hợp nêu trên đến trụ sở UBND phường để làm việc, tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở chấp hành tự giác tháo dỡ, di dời theo qui định của Nhà nước. Trường hợp không chấp hành UBND phường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà hàng nổi Bè Sông vẫn chưa tháo dỡ
Nhà hàng nổi Bè Sông vẫn chưa tháo dỡ

Bên cạnh đó, UBND TP.Quy Nhơn cũng đề cập đến vấn đề xử lý môi trường tại các nhà hàng nổi nói trên. 

Trước đó ngày 17/8/2023, UBND TP.Quy Nhơn có văn bản chỉ đạo xử lý đối với các Nhà hàng bè nổi nói trên. UBND TP.Quy Nhơn giao UBND phường Đống Đa và UBND phường Nhơn Bình chủ trì, phối hợp với Đội TTĐT thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể đối với các nhà hàng, bè nổi hoạt động không phép trên địa bàn địa phương quản lý để yêu cầu tự giác tháo dỡ, di dời; trường hợp các cơ sở kinh doanh này không chấp hành, thì tiến hành lập hồ sơ kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo về UBND thành phố trước ngày 25/8/2023.

Ngày 22/8, UBND phường Đống Đa có Báo cáo về kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Quy Nhơn liên quan các Nhà hàng, Bè nổi không phép trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND phường Đống Đa, qua kiểm tra, rà soát trên địa bàn phường có Nhà hàng nổi Sơn Tùng hoạt động không phép tại hạ lưu sông Hà Thanh 5 (thuộc khu vực 9a, phường Đống Đa) làm ảnh hưởng đến dòng chảy và vệ sinh môi trường lưu vực cửa sông Hà Thanh 5. Ngày 21/8, UBND phường phối hợp với Đội TTĐT thành phố và Tổ công tác khu vực 9a mời chủ nhà hàng nổi Sơn Tùng đến làm việc, yêu cầu chủ bè này khẩn trương tháo dỡ, di dời nhà hàng nổi ra khỏi vị trí đang neo đậu chậm nhất trước ngày 25/8. Nếu quá thời hạn trên chủ cơ sở không chấp hành UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 19/9, UBND phường Đống Đa tiếp tục có báo cáo lên UBND TP.Quy Nhơn về kết quả kiểm tra xử lý nhà hàng nổi hoạt động không phép trên địa bàn. Cụ thể, ngày 9/9, UBND phường phối hợp với Đội TTĐT thành phố kiểm tra hiện trạng và làm việc với ông Trần Hậu (chủ nhà hàng nổi Sơn Tùng) để vận động chủ bè tự giác tháo dỡ, di dời nhà hàng bè nổi ra khỏi vị trí đang neo đậu theo quy định của Nhà nước.

Nhà hàng nổi Ngọc Châu vẫn chưa tháo dỡ và đang hoạt động
Nhà hàng nổi Ngọc Châu vẫn chưa tháo dỡ và đang hoạt động

Tại buổi làm việc, ông Trần Hậu có ý kiến: “Tạm thời neo đậu để sửa chữa. Hơn nữa, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 5940 ngày 18/8/2023 về công tác bảo vệ môi trường, đất đai, trật tự tại các nhà hàng nổi trên địa bàn TP.Quy Nhơn. Trong đó, có nội dung đề nghị UBND TP.Quy Nhơn quy hoạch vị trí để các nhà hàng nổi như tôi, được đăng ký hoạt động và hoàn thành các nhiệm vụ về đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước nhằm phát triển dịch vụ du lịch cho địa phương và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Đề nghị các cấp xem xét cho tôi được tạm hoạt động ở vị trí nêu trên”.

Về nội dung này, phóng viên đã liên hệ với ông Phan Tuấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa để trao đổi về nội dung, Lãnh đạo phường có đồng ý với ý kiến của chủ Nhà hàng này hay không? UBND TP.Quy Nhơn có ý kiến gì không ? Ông Vũ cho biết, là đã báo cáo lên lãnh đạo thành phố chờ ý kiến chỉ đạo. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì Văn bản số 5940 ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành sau khi nhận được Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 16/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đất đai tại các nhà hàng nổi trên đầm, trên sông, biển trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong báo cáo nêu rất rõ về tính pháp lý của 2 nhà hàng H.H. và T.T.;  ngoài ra, báo cáo cũng đã đề cập cụ thể về 3 nhà hàng, bè nổi: Sơn Tùng, Ngọc Châu và Bè Sông không có hồ sơ môi trường, xả thải trực tiếp vào môi trường trên sông đầm; đồng thời nói rõ, đây là các cơ sở hoạt động tự phát, không được giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định. 

Với những thông tin này, thì căn cứ vào đâu để cho phép các nhà hàng, bè nổi này tiếp tục hoạt động chờ UBND thành phố quy hoạch vị trí, khu vực bố trí nơi neo đậu các nhà hàng, bè nổi…!? Do đó, việc các nhà này hoạt động không phép trong thời gian dài cần phải được xử lý theo quy định.

Tương tự như ở phường Đống Đa, ông Đỗ Xuân Nhất, Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình cũng cho biết: Quá trình xử lý các nhà hàng nổi không phép trên địa bàn, UBND phường Nhơn Bình đã báo cáo lên thành phố và đang chờ lãnh đạo thành phố cho ý kiến. Phường không thể cung cấp thông tin gì thêm.

Qua tìm hiểu của phóng viên, ngoài những vi phạm về đất đai, ô nhiễm môi trường, theo thực địa, hạ lưu sông Hà Thanh là cửa thoát lũ của các phường: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) và cả huyện Tuy Phước… Nhà nước đã chi kinh phí rất lớn để xây dựng nhiều công trình đê kè hai bên các nhánh sông bảo vệ tài sản, tính mạng người dân các địa phương trên trong mùa mưa lũ. Việc 3 nhà hàng nổi: Sơn Tùng, Ngọc Châu và Bè Sông ngang nhiên chiếm dụng mặt nước, ngăn cản dòng chảy, ảnh hưởng thoát lũ, chính quyền địa phương cần quan tâm kiên quyết xử lý dứt điểm.

Đến nay, thời hạn buộc tự tháo dỡ đã qua gần 2 tháng, nhưng các nhà hàng không phép vẫn tồn tại, ngang nhiên hoạt động. Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng các chủ nhà hàng không phép này đang thách thức dư luận cũng như pháp luật !? Hay có sự “mập mờ”, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm của lãnh đạo chính quyền TP.Quy Nhơn?!.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 06/10/1975, lực lượng Công an vũ trang tỉnh Rạch Giá, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chính thức triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Từ đây, bắt đầu chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Và ngày 26/10/2018, Bộ Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra Quyết định số 4424/QĐ-BTL công nhận ngày 06/10/1975 là Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang...