Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Các tỉnh Lào Cai và Lai Châu: Tăng cường kiểm soát người đến và về từ vùng dịch

Trọng Bảo - 19:45, 14/06/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước, đến thời điểm này, hai tỉnh miền núi vùng biên giới phía Bắc là tỉnh Lai Châu và Lào Cai vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và chưa có ca mắc. Đây là kết quả từ nhiều giải pháp quyết liệt của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh, trong đó, có việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với người đến, về từ vùng dịch.

Hành khách khai báo y tế tại chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Lào Cai
Hành khách khai báo y tế tại chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Lào Cai

Trước tình hình dịch Covid-19 ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt, quản lý người và phương tiện di chuyển từ các vùng dịch. Qua đó, kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly những trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn.

Tại chốt kiểm dịch km 237, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mỗi ngày có hàng trăm phương tiện chở vải thiều và các mặt hàng nông sản từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang…xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Để thực hiện công tác phòng, chống dịch tất cả các lái xe phải thực hiện kiểm tra y tế. Công tác sàng lọc, lấy mẫu tét (test) nhanh Covid-19 được cán bộ chốt kiểm dịch thực hiện an toàn trong thời gian ngắn. Nếu kết quả âm tính, lái xe mới được cho phương tiện tiếp tục lưu thông.

“Để góp phần phòng, chống dịch chúng tôi sẵn sàng hợp tác và chấp hành các quy định của chốt kiểm dịch yêu cầu. Đây cũng vừa bảo đảm an toàn cho bản thân anh em lái xe cũng như cộng đồng”, anh Đỗ Thành Nam, lái xe đến từ tỉnh Hải Dương cho biết.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai đã xây dựng quy trình nghiêm ngặt bảo đảm phòng, chống dịch cho lái xe và người lao động tại đây. Khu vực tập kết rộng 4,6 ha được thiết lập, trong đó có khu cách ly dành riêng cho những lái xe đến từ vùng dịch. Chi cục Hải quan cửa khẩu đã tăng cường lực lượng, yêu cầu cán bộ, nhân viên bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị, đến cơ quan làm việc sớm hơn 15-20 phút so với giờ hành chính qui định, để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, tránh tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu…

Ông Hà Đức Thuận, Phó Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: Bắt đầu từ ngày 22/5, để phòng chống dịch bệnh, người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện vận chuyển hàng hóa đi từ vùng đang có dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh… đến cửa khẩu, cũng như khu công nghiệp Tằng Loỏng sau khi xuất khẩu hàng hóa, giao nhận nguyên vật liệu sẽ trở về địa phương ngay, không lưu lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trường hợp lái xe có nhu cầu lưu trú lại, thì phải thực hiện cách ly 21 ngày theo quy định…

“Khi đến cửa khẩu các xe hàng hóa nông sản được ưu tiên thông quan hàng hóa trong thời gian sớm nhất; tại khu công nghiệp Tằng Loỏng các nhà máy cũng sẽ tiến hành bốc dỡ hàng hóa ngay để các phương tiện có thể trở về trong ngày. Bố trí khu vực riêng cho lái xe và người đi theo xe bảo đảm công tác phòng chống dịch…”, ông Thuận chia sẻ thông tin.

Hàng hóa nông sản, đặc biệt là vải thiều từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang xuất khẩu sang Trung Quốc được ưu tiên thông quan trong thời gian nhanh nhất
Hàng hóa nông sản, đặc biệt là vải thiều từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang xuất khẩu sang Trung Quốc được ưu tiên thông quan trong thời gian nhanh nhất

 Lai Châu là tỉnh giáp ranh Điện Biên, sau khi tỉnh Điện Biên xuất hiện các ca bệnh mắc Covid-19, Lai Châu đã khởi động các chốt kiểm soát dịch tại nơi giáp ranh trên các tuyến quốc lộ. Các huyện, xã giáp ranh cũng thành lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường liên xã, liên bản và kích hoạt các tổ, đội phòng, chống dịch cộng đồng, hạn chế thấp nhất người từ vùng dịch vào địa bàn.

Tại chốt kiểm soát dịch Lai Hà trên Quốc lộ 12, giáp ranh với thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, những ngày qua, dù thời tiết nắng nóng cao điểm, nhưng lực lượng kiểm soát vẫn chia ca bám chốt. Các ca trực đều có đầy đủ lực lượng như bộ đội, công an, thanh tra giao thông, y tế. Chốt kiểm soát Lai Hà được khởi động lại vào đêm 7/5, khi tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên diễn biến phức tạp. Đến nay, chốt đã ghi nhận và kiểm soát hàng nghìn người từ các địa phương của tỉnh Điện Biên vào địa bàn.

“Qua theo dõi, số người vào địa bàn qua chốt kiểm soát Lai Hà chủ yếu là người ở tỉnh Điện Biên. Người dân khi đến chốt đều được tuyên truyền các biện pháp phòng dịch 5K của Bộ Y tế và được khám, kiểm tra sàng lọc kỹ các yếu tố dịch tễ trước khi vào địa bàn. Đối với những trường hợp không cần thiết như: Thăm người thân, công việc không quan trọng… chúng tôi tuyên truyền bà con quay về”, Bác sỹ Đặng Việt Cường, Chốt trưởng chốt kiểm dịch Lai Hà cho biết.

Hiện tại, tỉnh Lai Châu đã kích hoạt các chốt phụ tại các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè để kiểm soát các đường mòn, lối mở, đường sông khu vực giáp ranh với các địa phương của tỉnh Điện Biên, là huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và chốt phụ ở huyện Than Uyên giáp ranh tỉnh Sơn La. 

Các chốt này đều bố trí lực lượng trực 24/24h để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Các địa phương của tỉnh Lai Châu cũng thành lập các chốt kiểm soát đối với tuyến đường sông và giao cho UBND cấp xã quản lý.

Tỉnh Lai Châu chú trọng việc siết chặt quản lý tại các chốt giáp ranh với các địa phương có dịch như Điện Biên, Sơn La để kiểm tra, giám sát tất cả những người ra vào địa bàn, phát hiện những yếu tố người đi về từ vùng dịch, cũng như người có yếu tố nguy cơ dịch tễ. 

"Nếu phát hiện các trường hợp khai báo không trung thực và không khai báo sẽ xử lý theo quy định hiện hành. Lai Châu kích hoạt các khu cách ly tập trung và đã tổ chức áp dụng cách ly y tế cho gần 7 nghìn người…”, ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu thông tin.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)