Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Các tỉnh miền Trung gấp rút sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 5

N. Anh (T/h) - 17:18, 10/09/2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong vòng 72 giờ tiếp theo, bão bão số 5 (Conson) sẽ đi vào vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trước tình hình diễn biến của bão, các địa phương miền Trung đang gấp rút sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Tàu thuyền ngư dân miền Trung vào bờ tránh trú bão số 5
Tàu thuyền ngư dân miền Trung vào bờ tránh trú bão số 5

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyên biên giới, biển, đảo, Hải đội 2, Trung đội thông tin theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của bão trên các phương tiên thông tin đại chúng để chủ động có biện pháp phòng, chống, đối phó, bảo đảm an toàn nhà cửa, tàu thuyền... đề phòng bão đổ bộ vào đất liền gây ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thuyền để nắm chắc số lượng tàu đang hoạt động trên biển, đặc biệt là số tàu hoạt động trên vùng biển xa. Hướng dẫn các tàu thuyền vào các khu neo đậu an toàn triển khai quyết liệt việc sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu, không để bất kỳ trường hợp nào ở lại trên tàu thuyền; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Các đồn Biên phòng: Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Triệu Vân, Hải An và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt mở máy trực canh thường trực tìm kiếm cứu nạn để phát các bản tin về bão số 5 và tiếp nhận thông tin trên biển về bộ chỉ huy để kịp thời chỉ đạo xử lý. Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của UBND tỉnh.

Triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, phối hợp với chính quyền tổ chức sơ tán dân, tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực thực hiện công việc sơ tán, nhất là các vùng dọc bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộ.

Tính đến 7 giờ ngày 10/9, Quảng Trị đã kêu gọi được 2.312 tàu/7.163 thuyền viên trên địa bàn tỉnh vào nơi tránh trú bão an toàn.

Tại Thừa Thiên Huế, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rà soát phương án bảo đảm an toàn cho các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm tra. Sở Y tế chỉ đạo các phòng ban chức năng hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và sơ tán dân an toàn, đặc biệt là các địa phương đang áp dụng giãn cách, phong tỏa theo Chỉ thị 15, 16.

Thừa Thiên Huế cũng đã liệt kê 7 khu vực thực hiện Chỉ thị 16 có khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 5 để các đơn vị có kế hoạch hỗ trợ người dân ứng phó với bão.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Chủ tịch UBND TP. yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện  tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân chèn chống nhà cửa trước diễn biến phức tạp của bão số 5.

Tỉnh Quảng Ngãi có 5.957/38.831 ngư dân, trong đó 401 tàu/4.372 ngư dân hoạt động trên biển, số neo đậu tại bến 5.556 tàu/34.459ngư dân. Toàn bộ tàu hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão số 5. Theo kiểm đếm, rà soát của BĐBP Quảng Ngãi, hiện 4 tàu/27 ngư dân đang neo ở đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); 2 tàu/12 ngư dân đang chạy vào cửa Lạch Bạng (Thanh Hóa) tránh trú.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Có hơn 71.000 tàu thuyền ở phạm vi ảnh hưởng của cơn bão đều đã nắm được thông tin và di chuyển để bảo đảm an toàn. Hiện nay chỉ còn khoảng 224 tàu với 2.000 lao động mà số lượng nhiều nhất là của Quảng Nam, sau đó đến Quảng Ngãi, đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện tại, cơ quan phòng chống thiên tai cùng với các địa phương đã xây dựng và tổng hợp chi tiết số lượng từng thôn, bản, xã, từng huyện, tỉnh. Theo đó, có 6 tỉnh có nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 5 với 29 huyện, thị xã với hơn 4.000 ca F0. Đối với các ca F0 này, các địa phương đều đã xây dựng kịch bản, phương án sơ tán, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm ra cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc, khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.