Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cách làm hay trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hoàng Su Phì

Vũ Mừng - 09:57, 05/03/2025

Thời gian qua, phong trào thi đua: "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo..., đã thu hút sự tham gia đông đảo và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đem lại kết quả tích cực.

Theo ước tính, để xây dựng một căn nhà đảm bảo 3 cứng sẽ phải mất từ 120 đến 300 ngày công lao động, tùy vào quy mô của từng ngôi nhà. Với đơn giá trung bình 200 nghìn đồng/1 ngày công, thì ít nhất khi hoàn thiện mỗi ngôi nhà cũng mất từ 30 triệu đồng tiền công trở lên. Trước thực tiễn đó, huyện Hoàng Su Phì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đổi công, huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ngôi nhà của anh Vàng Seo Tiến được hoàn thiện với sự giúp đỡ của đông đảo người dân địa phương
Ngôi nhà của anh Vàng Seo Tiến được hoàn thiện với sự giúp đỡ góp công của người thân và bà con trong thôn Cóc Mưu Hạ

Có được căn nhà khang trang, kiên cố, là niềm mơ ước của gia đình anh Vàng Seo Tiến tại thôn Cóc Mưu Hạ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì. Với sự giúp đỡ xây dựng của đông đảo người dân trong thôn, niềm vui có nhà mới của anh Tiến dường như cũng là niềm vui chung của người dân thôn Cóc Mưu Hạ.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tiến bày tỏ: Gia đình em thuộc diện khó khăn, bố mẹ lại già yếu nên ước mơ có được ngôi nhà mới để an cư lạc nghiệp khó có thể thành hiện thực. Năm 2024 vừa qua, gia đình em được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ hàng, thôn xóm và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương còn hỗ trợ gia đình em gần 100 ngày công để làm nhà.

Tương tự như trường hợp của gia đình anh Vàng Seo Tiến, tại thôn Cóc Cọc, xã Sán Sả Hồ, gia đình Hoàng Quốc Xưởng cũng đã khởi công căn nhà mơ ước với sự chung tay giúp đỡ của họ hàng, thôn xóm.

Anh Xưởng cho biết: Ngôi nhà cũ trước đây dựng được hơn chục năm, lúc làm không có nhiều tiền nên chỉ làm tạm bợ, không được chắc chắn. Năm nào cũng dột, vách thấm nước, móng nhà bị hư hỏng nặng, lúc nào cũng lo bị sập nhưng không có tiền để làm nhà mới. Rất may gia đình em nhận được khoản tiền hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước, cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương.

Ngay từ những ngày đầu khởi công, gia đình em đã có sự giúp đỡ của hơn 20 lao động khác trong thôn. Mọi người tập trung vào việc san nền, đổ bê tông, và vận chuyển vật liệu để làm nhà. "Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, gia đình em sẽ phải mất thêm hơn 30 triệu đồng để trả tiền công lao động nếu thuê thợ", anh Xưởng thông tin.

Nhân dân thôn Nà Hu, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì giúp nhau xoá nhà tạm
Người dân thôn Nà Hu, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì giúp nhau xoá nhà tạm

Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, trong năm 2024, huyện Hoàng Su Phì được phân bổ 44,4 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát, UBND huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ làm nhà cho 1.041 hộ, trong đó có 780 hộ xây nhà mới và 261 hộ sửa chữa nhà. Tổng kinh phí đã giải ngân 32,4 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch vốn giao.

Để chương trình được triển khai có hiệu quả ngoài việc công khai, minh bạch các đối tượng được thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, huyện Hoàng Su Phì đã đặc biệt chú trọng đến việc huy động nhân lực tại chỗ để đổi công, hỗ trợ các hộ xây dựng nhà.

Song song với xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Hoàng Su Phì còn đẩy mạnh hướng dẫn các hộ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xây dựng các mô hình kinh tế tiềm năng theo định hướng của chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các gia đình thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, làm giàu và phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Thực hiện chính sách cung cấp thông tin theo Quyết định 28 nơi vùng cao tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ Người có uy tín phát huy vai trò (Bài 1)

Thực hiện chính sách cung cấp thông tin theo Quyết định 28 nơi vùng cao tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ Người có uy tín phát huy vai trò (Bài 1)

Ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đội ngũ Người có uy tín được ví như "cây cao, bóng cả", là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho bà con, là cầu nối về truyền tải cung cấp thông tin quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nơi bản làng, địa phương... Nhằm tôn vinh và phát huy vai trò của Người uy có tín, ngày 23/11/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó Người có uy tín được thụ hưởng chính sách cung cấp thông tin.