Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cách tập hợp thanh niên của một Phó Bí thư Đoàn xã

PV - 15:47, 03/07/2018

Sáng tạo, đổi mới trong công tác hoạt động Đoàn tại cơ sở, cô gái trẻ dân tộc Tà Ôi Viên Thị Hai, Phó Bí thư Đoàn xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia sinh hoạt Đoàn.

Với ý tưởng kết nối đoàn viên, thanh niên qua mạng xã hội, Viên Thị Hai vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018.

Sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật-Trường Cao đẳng Sư phạm Huế năm 2015, Viên Thị Hai quyết định trở về quê tham gia sinh hoạt đoàn tại địa phương. Với sự năng nổ, nhiệt tình, đầu năm 2017, Hai được bầu làm Phó Bí thư Xã đoàn Nhâm.

baodantoc_phobithu Viên Thị Hai vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018.

 

Nắm bắt được tâm lý của đại đa số thanh niên tại địa phương thích dùng mạng xã hội facebook, Hai đã khéo léo tuyên truyền các hoạt động, phong trào Đoàn cũng như nắm bắt tâm tư đoàn viên, thanh niên qua facebook. Hai cho biết: “Để trang facebook của Đoàn xã sinh động, hấp dẫn, thu hút đoàn viên, thanh niên không phải dễ. Vì vậy, tôi có ý tưởng tổ chức các cuộc thi trả lời câu hỏi có tặng quà. Ý tưởng của tôi nhanh chóng được Bí thư Đoàn xã Nhâm đồng ý.

Nội dung câu hỏi rất gần gũi, thú vị nhưng cũng không kém phần ý nghĩa, chẳng hạn: “Dân tộc Tà Ôi xã mình thường tổ chức lễ aza (lễ mừng lúa mới) vào tháng mấy trong năm? Toàn xã Nhâm chúng ta có bao nhiêu thôn, thôn nào có dân cư đông nhất?”... Quà tặng sẽ dành cho những người trả lời đúng và nhanh nhất. “Quà tặng chỉ là thẻ điện thoại hoặc là một quyển sổ tay, khăn tay... nhưng ai cũng vui, cũng hào hứng tham gia”, Hai cho biết thêm.

Từ khi tổ chức cuộc thi trên facebook, Đoàn xã đã thu hút được toàn bộ đoàn viên, thanh niên trong xã tham gia, cùng hơn 1 nghìn người thường xuyên theo dõi các hoạt động của Đoàn xã tổ chức. Ngoài ra, để tạo sự chú ý, theo dõi của thanh niên vào các hoạt động có ý nghĩa, Viên Thị Hai còn cất công sưu tầm những câu chuyện ý nghĩa, những tấm gương sáng, những câu châm ngôn hay để đăng tải, chia sẻ.

Nhận thấy thế hệ trẻ không còn tha thiết với những nét văn hóa của dân tộc, Viên Thị Hai đã thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ, tập hợp các thành viên có năng khiếu và đam mê múa hát. Vào những buổi tối, các thành viên lại tập trung tập luyện các tiết mục văn nghệ, tham gia biểu diễn ở hầu hết các lễ hội do xã tổ chức.

Để thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên Viên Thị Hai còn phối hợp với Đoàn trường Đại học Y dược Huế hướng dẫn khám, cấp phát thuốc cho hơn 600 người dân và tặng tủ thuốc cho 40 hộ gia đình chính sách. Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đoàn xã, Viên Thị Hai thường xuyên tham mưu, tổ chức các mô hình tình nguyện tại chỗ. “Sau các hoạt động tình nguyện, tôi thường tổ chức sinh hoạt văn nghệ, nấu ăn tập thể... cho đoàn viên thanh niên nên ai cũng hào hứng. Nhờ đó, khi cần điều động quân số tham gia các hoạt động do xã hay huyện tổ chức, số lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tham gia luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”, Hai tự hào nói.

Bằng nhiệt huyết của mình, Viên Thị Hai đã góp phần quan trọng đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của xã Nhâm đạt nhiều thành tích. Năm 2017, Chi Đoàn xã Nhâm nhận được Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn và Huyện đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; Bằng khen của Tỉnh đoàn về thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017... Đặc biệt với bản thân Viên Thị Hai đã vinh dự nhận được Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018).

HỒNG MINH

Tin cùng chuyên mục
Khám phá Háng Pò

Khám phá Háng Pò

Vào đầu tháng 4 âm lịch hằng năm, người dân lại nô nức đi trảy hội Háng Pò tại xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đến đây, du khách sẽ có dịp được hòa mình vào những làn điệu dân ca cổ truyền như hát sli, hát quan lang mượt mà đằm thắm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động múa sư tử, lày cỏ, trưng bày các sản vật của địa phương, được thưởng thức những món ẩm thực độc đáo… mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ Lạng.