Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Cần dứt khoát với nạn mê tín dị đoan

PV - 06:36, 12/03/2018

Trong thời gian qua, một bộ phận không nhỏ người dân trong cả nước lên “cơn sốt” mê tín dị đoan.

Với những hành động bi hài như hàng ngàn người tụ tập, quỳ lạy, khấn vái cục đá, rắn “thiêng”, cá “thần”, cùng với cảnh chen chúc, giẫm đạp để cướp lộc, xin ấn, giải hạn…

Bi hài nhất là chuyện hàng nghìn người tụ tập tại ngôi mộ vô danh ở TX. Ba Đồn (Quảng Bình), để cúng bái, “xin lộc” từ hai con rắn nước, “công đức” số tiền lên tới 250 triệu đồng. Hay trước đó, hàng trăm người dân cúng vái cá “thần” ở Đô Lương, Nghệ An…

Hoa chất như núi trên ngôi mộ có con rắn nước xuất hiện. Hoa chất như núi trên ngôi mộ có con rắn nước xuất hiện.

Ở một xã hội văn minh, hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển tiên tiến như ngày nay, những hành động “cuồng” tín đó thực sự là rất khó hiểu. Và cũng chính vì thế để giải quyết tận gốc vấn đề này lại càng khó khăn. Có lẽ chúng ta sẽ còn mất thêm nhiều thời gian nữa với sự vào cuộc của nhiều nhà khoa học mới “giải phẫu” được hiện tượng này để từ đó đưa ra các “phác đồ điều trị” hợp lý.

Tuy nhiên, ngay trước mắt để hạn chế tình trạng này, chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc dẹp bỏ các hiện tượng bất thường, giải tán “tâm lý đám đông” của một bộ phận cuồng tín.

Trên thực tế, khi các hiện tượng mê tín dị đoan xảy ra các địa phương còn khá lúng túng, chậm chễ xử lý. Như trường hợp “cá thiêng” xuất hiện ở Nghệ An từ khi phát sinh vụ việc, đến khi chính quyền quyết định cử người ra bắt cá, là 6 ngày ( từ mồng 1 đến mồng 6 Tết). Còn vụ việc hai con rắn nước nằm trên ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình, phải sau 7 ngày, nhân viên kiểm lâm mới xuất hiện, cầm kẹp bỏ con rắn nước vào bao đem đi chỗ khác. Lúc này, xung quanh “ngài rắn”, hương hoa đã chất như núi.

Để đẩy lùi, triệt tiêu tệ nạn mê tín dị đoan chắc chắn sẽ còn là một “dự án” dài hơi với sự vào cuộc của Nhà nước, các tổ chức văn hóa, xã hội liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp lâu dài đó, thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh việc xử lý “hiện tượng” bằng các biện pháp tức thời như, giải tán đám đông; thậm chí điều tra các cá nhân xấu cố tình tung tin hay lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, kiên quyết xử lý bằng các biện pháp hành chính, hình sự khi đã cấu thành tội phạm.

THIÊN ĐỨC

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Thừa Thiên Huế: Tập trung phát triển 210ha trồng cây dược liệu ở A Lưới

Đó là thông tin được Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đưa ra tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Dự án đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) do Bộ Y tế tổ chức tại Thừa Thiên Huế mới đây.