Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cẩn trọng khi lưu thông trên những cung đường sạt lở miền Tây xứ Nghệ

An Yên - 09:20, 25/09/2024

Đá lăn từ trên núi xuống, rồi cả nền đường bị sụt… phải cắm biển cảnh báo. Cũng vì thế mà biết bao bản làng bị cô lập, tắc nghẽn lưu thông. Nỗ lực thông tuyến đang được chính quyền địa phương và các lực lượng của Nghệ An đẩy nhanh tiến độ.

Sạt lở trên tuyến quốc lộ 7A, tại dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ - Ảnh Quang An
Sạt lở trên tuyến Quốc lộ 7A, tại dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ - Ảnh Quang An

Trong đêm 23/9, do mưa kéo dài từ trước, nên nhiều tuyến đường ở huyện Quế Phong bị sạt lở nghiêm trọng. Những vị trí sạt lở này xảy ra trên Quốc lộ 16 (qua xã Châu Kim) và Quốc lộ 48 (qua xã Thông Thụ). Một lượng lớn đất đá từ taluy dương sụt tràn xuống vùi lấp một số đoạn đường khiến giao thông bị tê liệt. Bà Vi Thị Duyến - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quế Phong cho hay: Tại km 138+310 của Quốc lộ 48, đoạn qua xã Thông Thụ tiếp tục sạt lở với khối lượng đất đá khá nhiều, gây ách tắc giao thông. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp để thông tuyến.

Trên tuyến 543D qua các xã Mường Ải, Mường Típ (Kỳ Sơn) cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hiện, Đồn Biên phòng Mường Ải đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã cắm biển cảnh báo những nơi sạt lở nguy hiểm, cấm phương tiện lưu thông; đồng thời giải phóng đất đá sụt xuống nền đường.

Sạt lở trên quốc lộ 48 ở xã Thông Thụ huyện Quế Phong
Sạt lở trên Quốc lộ 48 ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

Tuyến quốc lộ 7A huyết mạch nối các huyện miền Tây xứ Nghệ cũng có thời điểm tắc cứng bị sạt lở. Cụ thể, đoạn qua eo Vực Bồng, xã Bồng Khê (Con Cuông) xuất hiện nhiều tảng đá lớn cùng cây cối đổ ập xuống đường. Rất may không xảy ra thương vong, nhưng lực lượng chức năng huyện Con Cuông đã phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp, thông tuyến. 

Cũng ở huyện Con Cuông, khu vực dốc Chó, xã Lạng Khê là điểm đen về sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 và số 4 khiến khu vực dốc Chó bị sạt lở nặng nề. Có thời điểm, phương tiện bị cấm lưu thông đến hàng giờ đồng hồ, chờ lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá. Ông Lô Văn Thao – Chủ tịch UBND huyện Con Cuông mong muốn: Điểm sạt lở trên dốc Chó ở xã Lạng Khê là điểm đen xảy ra mỗi mùa mưa lũ. Chúng tôi luôn cảm thấy bất an và rất mong các cấp sớm hỗ trợ, hoàn thành kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn hơn.

Nhiều điểm sạt lở nặng buộc phải cắm biển cảnh báo cấm lưu thông
Nhiều điểm sạt lở nặng buộc phải cắm biển cảnh báo cấm lưu thông

Tình trạng sạt lở đất đá trên những cung đường miền Tây xứ Nghệ khiến cho việc lưu thông vô cùng nguy hiểm. Còn nhớ, cùng thời điểm này vào năm 2023, hai giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền là Lương Thị Thủy và Vọng Thị Thương chở nhau bằng xe máy về nhà sau giờ lên lớp thì gặp nạn. Nhiều đất đá từ trên núi bất ngờ đổ xuống, khiến các giáo viên ngã nhào, rồi bị dồn ép vào tấm hộ lan và mắc kẹt. Rất may là người đi đường đã ứng cứu kịp thời.

Mưa nhiều ngày khiến cho những ngọn núi no nước nên vấn đề sạt lở chỉ là thời gian. Nhiều điểm sạt lở diễn ra ở phần taluy dương của các cung đường giao thông huyết mạch nên rất nguy hiểm. Vì thế, việc chú ý, cẩn thận đối với người và phương tiện tham gia giao thông trong những ngày mưa lũ ở miền núi cần phải đặc biệt được chú ý. Cùng với đó, các cấp chính quyền cũng cần kịp thời cắm biển cảnh báo những khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở cao để người dân phòng tránh. Hiện tại, những vị trí sạt lở đang được các lực lượng chức năng dọn dẹp, nỗ lực thông tuyến.

Tin cùng chuyên mục
Báo Dân tộc và Phát triển và các nhà hảo tâm: Mang yêu thương đến đồng bào DTTS tại tỉnh Yên Bái

Báo Dân tộc và Phát triển và các nhà hảo tâm: Mang yêu thương đến đồng bào DTTS tại tỉnh Yên Bái

Nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ đồng bào DTTS vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với Công ty Đạm Ninh Bình và các nhà hảo tâm trao hỗ trợ 130 triệu đồng tiền mặt cho 20 hộ đồng bào dân tộc Mông và 300 thùng sữa cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Thừa ủy quyền của đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Dân tộc và Phát triển thay mặt các nhà tài trợ trao hỗ trợ cho bà con.