Cửa Lò vinh dự đón nhận quyết định đưa Lễ hội Đền Mai Bảng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Ảnh: DHLễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi động của những ngày tháng Tư lịch sử. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV và các nền tảng số, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Đây là dịp quảng bá hình ảnh Nghệ An. Đồng thời, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Theo lãnh đạo tỉnh, Nghệ An có nhiều lợi thế. Đó là hệ thống di tích phong phú, cảnh quan đa dạng. Đây cũng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Nổi bật là Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.
Tái hiện Lễ rước tại Lễ hội Đền Mai Bảng - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Ảnh: DHTrong chiến lược phát triển, Cửa Lò giữ vai trò trọng điểm. Đô thị biển này đang được đầu tư hạ tầng, nâng cấp dịch vụ. Mục tiêu là trở thành điểm đến chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Festival năm nay mang thông điệp “Bốn mùa biển gọi”. Thông điệp cho thấy định hướng phát triển du lịch quanh năm. Không chỉ dừng ở du lịch mùa Hè, Cửa Lò hướng tới đa dạng sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm.
Điểm nhấn của buổi lễ là việc công bố danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026” - danh hiệu được trao tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á 2026. Đây là sự ghi nhận quan trọng từ khu vực, đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn về môi trường và chất lượng dịch vụ.
Một góc biển Cửa Lò - Ảnh: QĐCũng tại chương trình, Lễ hội Đền Mai Bảng được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là bước bổ sung giá trị văn hóa cho du lịch địa phương.
Tại Lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã trao quyết định vinh danh “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026” dành cho Cửa Lò; đồng thời Lễ hội Đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc Festival du lịch Cửa Lò 2026 - Ảnh: ĐACác tiết mục kết hợp âm nhạc, múa và công nghệ trình chiếu. Không gian làng chài, văn hóa biển được tái hiện rõ nét. Hình ảnh Cửa Lò hiện đại cũng được khắc họa rõ ràng.
Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa tầm cao, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.
Festival Du lịch Cửa Lò 2026 chính thức bắt đầu. Một mùa du lịch mới được mở ra. Kỳ vọng lớn, nhưng cũng đi kèm áp lực giữ vững danh hiệu “du lịch sạch”. Đây sẽ là thước đo cho chất lượng phát triển của Cửa Lò trong thời gian tới.
Năm 2025, Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 5.000 tỷ đồng. Năm 2026, Cửa Lò dự kiến đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,832 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt gần 5.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò động lực của du lịch Nghệ An.