Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Cao Bằng khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ Xuân gặp nhiều khó khăn

Minh Nhật - 8 giờ trước

Thời tiết khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến cho tiến độ sản xuất vụ Xuân của nông dân gặp nhiều khó khăn nên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo Nhân dân khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với thời tiết.

Vùng cao Lục khu huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi, không có sông, suối, lại khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL
Vùng cao Lục khu huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi, không có sông, suối, lại khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ Xuân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TL

Bà Đoàn Thị Huấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, thời tiết khô hạn đã kéo dài nhiều tháng tại tỉnh Cao Bằng khiến cho tiến độ sản xuất các loại cây trồng vụ Xuân của nông dân đều bị ảnh hưởng. Diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp quan trọng của tỉnh trong vụ Xuân như ngô, lúa, thạch đen, dong riềng, lạc, đậu tương, sắn… đều bị suy giảm đáng kể và không đạt chỉ tiêu đề ra.

Hiện nay, đang là thời điểm hết sức quan trọng cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ Xuân, tuy nhiên thời tiết vẫn nắng nóng, khô hạn kéo dài, nếu không khẩn trương có giải pháp tưới nước kịp thời năng suất cây trồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số nông dân đã chủ động mua máy, bơm nước từ các sông suối lên tưới cho cây trồng, tuy nhiên, diện tích cây trồng được bơm nước tưới vẫn rất hạn chế.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Chi cục Tài nguyên nước tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, chỉ đạo cơ sở thường xuyên kiểm tra các kênh mương, khắc phục rò rỉ; chỉ đạo cấp đủ nước tưới cho sản xuất vụ Xuân; có kế hoạch tích trữ nước kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đủ nước tưới dưỡng giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đòng. Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt phối hợp với các địa phương hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; phòng trừ sâu bệnh hại, hướng dẫn Nhân dân kịp thời chuyển đổi cây trồng trên diện tích kém hiệu quả, chủ động chuyển sang trồng các loại cây cạn sử dụng ít nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình khô hạn, chỉ đạo Nhân dân bơm nước sông, suối để tưới tiêu cho cây trồng, chủ động bón phân, chăm sóc cây trồng, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh; trồng dặm, trồng bổ sung những diện tích cây trồng bị chết hoặc mọc không đảm bảo. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đảm bảo cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, kiên quyết xử lý các hoạt động kinh doanh không đủ điều kiện.

Tin cùng chuyên mục
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại huyện biên giới Giang Thành tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại huyện biên giới Giang Thành tỉnh Kiên Giang

Ngày 19/4/2025, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác của Chủ tịch nước đến thăm, làm việc tại huyện biên giới Giang Thành và Trung đoàn Bộ binh 20, thuộc Sư đoàn 330 ( Quân khu 9) đóng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành.