Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Cậu học trò người Hà Lăng với đam mê sáng chế

Thùy Dung- Thanh Tùng - 11:26, 02/03/2021

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cậu học trò A Thấy (người Hà Lăng- thuộc dân tộc Xơ Đăng), lớp 11B1, Trường PTDTNT huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Năm học 2019-2020, A Thấy đã đạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với sáng chế “Thiết bị đóng ngắt mạch điện tự động”.


Ngoài kiến thức được học trên lớp, A Thấy (ngoài cùng bên phải) còn không ngừng nâng cao kiến thức thông qua sách, báo và Internet.
Ngoài kiến thức được học trên lớp, A Thấy (ngoài cùng bên phải) còn không ngừng nâng cao kiến thức thông qua sách, báo và Internet.

Cậu học trò A Thấy nhà ở làng Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy. Làng của A Thấy rất nghèo, các bạn cùng trang lứa bỏ học nhiều để đi làm phụ giúp gia đình. Từ nhỏ, A Thấy chứng kiến cảnh cha mẹ vất vả “một nắng hai sương” để lo cho 3 người con đủ miếng ăn, áo mặc đến trường, em luôn tự dặn mình phải học thật giỏi để có cái chữ vươn lên thoát nghèo, giúp cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn sau này.

Không chỉ chăm chỉ học tập, A Thấy còn đam mê tìm tòi các kiến thức ở bên ngoài để sáng chế ra các thiết bị ứng dụng vào cuộc sống. Đầu năm học lớp 10, được sự động viên của thầy cô, A Thấy cùng một bạn học mạnh dạn đăng ký tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức. Để ý thấy chiếc máy bơm của trường hay bị cháy vì máy không tự tắt khi nước tràn bồn, A Thấy đã bàn với bạn học sáng chế ra “Thiết bị đóng ngắt mạch điện tự động”, có thể bơm nước lúc hết và tự động tắt khi đầy bồn.

“Để hoàn thành thiết bị này, chúng em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Bước đầu thực hiện cũng có những sai số, thất bại, nhưng được sự động viên của các thầy cô, bạn học, chúng em lại tiếp tục kiên trì tìm tòi, sáng chế. Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn của các giáo viên, A Thấy không ngừng tìm tòi kiến thức thông qua các kênh như sách báo, Internet. Sau một tháng mày mò nghiên cứu, thiết bị đã ứng dụng thành công và đạt giải Nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020.

Cậu học trò A Thấy (ngoài cùng bên phải) nhận giải Nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2019-2020
Cậu học trò A Thấy (ngoài cùng bên phải) nhận giải Nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2019-2020

Chia sẻ về đam mê của mình, A Thấy nói: Từ nhỏ, em đã thích nghiên cứu, sáng chế các đồ chơi. Em sinh ra ở làng nghèo nên rất ít khi được bố mẹ mua cho đồ chơi. Vì vậy, em phải tận dụng các mảnh ghép cũ, mô tơ, bánh xe,… sáng chế lại để thành một món đồ chơi mới.

Nhiều năm qua, với ý chí quyết tâm vươn lên học tập để có kết quả tốt nhất nhằm thực hiện ước mơ thoát nghèo, A Thấy luôn là học sinh khá, giỏi. Ngoài giờ học, cậu học trò nhỏ lại chủ động đến thư viện trường để đọc sách nhằm tăng vốn kiến thức cho bản thân. Không chỉ chăm chỉ học tập, A Thấy còn tham gia các hoạt động khác do trường tổ chức.

Chia sẻ về cậu học trò người Hà Lăng, thầy Thái Doãn Đường, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Sa Thầy cho biết: “Không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép và rất tích cực, năng nổ trong các hoạt động của trường, A Thấy còn không ngừng tìm tòi, sáng tạo vươn lên trong học tập, cuộc sống. Nhiều năm qua, với những thành tích đã đạt được, A Thấy còn là tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác noi theo

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Xây dựng mô hình thí điểm “Làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu”

Sóc Trăng: Xây dựng mô hình thí điểm “Làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu”

Xã Tân Hưng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) là địa điểm được khảo sát và lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình Làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu “Phát triển mô hình làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với BĐKH vùng đồng bào DTTS và miền núi”, do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, Ủy ban Dân tộc là cơ quan quản lý.