Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tôn giáo, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Thúy Hồng - 7 giờ trước

“Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo TP. Hà Nội - cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc”, ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội cho biết.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm


Sáng 2/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quản lý nhà nước về Tôn giáo. Tham dự Lễ kỷ niệm có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP. Hà Nội, đại diện các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn toàn Thành phố.

Phát biết tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội đã ôn lại lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Cách đây tròn 70 năm, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, theo đề nghị của Ban Nội chính Chính phủ và được Hội đồng Chính phủ đồng ý, ngày 02 tháng 8 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 566-TTg thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ đồng thời, thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các Ủy ban Hành chính khu, các Ủy ban hành chính tỉnh, cũng là tiền thân của hệ thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Ngày 27 tháng 5 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc hằng năm lấy ngày 02 tháng 8 là “Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo”. Đó là sự khẳng định vị trí, vài trò của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo và cũng là nguồn động viên tinh thần đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ -Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội
Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ -Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, trên địa bàn Thành phố có sự hiện diện của 09 tổ chức tôn giáo (trong đó có 08 tôn giáo được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Baha’i, Minh Sư Đạo, Cơ đốc Phục Lâm; 01 tôn giáo là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo năm 2019), với 5.922 cơ sở tín ngưỡng, 2.450 cơ sở tôn giáo, với khoảng 2 triệu tín đồ, 2.000 chức sắc và hơn 3.000 chức việc. Ngoài ra còn một số hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân và hiện tượng tôn giáo mới. 

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Những con số đó cho thấy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Thủ đô rất đa dạng, sinh động, luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển trong khuôn khổ pháp luật.

“Trong những năm qua, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định. Đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo sống hòa hợp, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Thành phố triển khai… góp phần quan trọng trong sự phát triển của Thủ đô”, ông Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

“Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo TP. Hà Nội - cầu nối giữa Đảng, chính quyền và các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc”, ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết.

hượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội cho biết: Nhìn lại chặng đường lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội tự hào đã luôn là một bộ phận khăng khít, gắn bó với vận mệnh của Thủ đô và đất nước.

“Trải qua các thời kỳ lịch sử, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Tăng Ni, Phật tử Thủ đô luôn phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Thượng tọa Thích Đạo Phong cho biết.

Thượng tọa Thích Đạo Phong mong muốn được Thành phố quan tâm, tạo cơ chế chính sách rõ ràng để Giáo hội có thể tham gia sâu hơn vào các chương trình văn hóa, xã hội, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng giấy khen của Thành Ủy Hà Nội cho Sở Dân tộc và Tôn giáo
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng Bằng khen của UBND TP. Hà Nội cho Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban điều phối Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam cho biết: Là một tôn giáo trên địa bàn TP. Hà Nội, chúng tôi luôn được sự hướng dẫn của Sở Dân tộc và Tôn giáo nên chúng tôi đều đã có được sự đăng ký và hoạt động ổn định. Chúng tôi cũng luôn được Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố quan tâm phổ biến các luật, nghị định tôn giáo thường xuyên. Chúng tôi luôn được hướng dẫn tham gia đầy đủ các nghĩa vụ và các phong trào của TP. Hà Nội và đặc biệt luôn tuân thủ luật pháp.

Các cá nhân tiêu biểu trong công tác tôn giáo được nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo

Tại Lễ kỷ niệm, tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội được UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen; nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo được Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng Giấy khen.


Tin cùng chuyên mục
“Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược lâu dài”

“Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược lâu dài”

Đó là nhấn mạnh trong phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, diễn ra chiều 2/8. Sự kiện do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức nhằm ghi dấu hành trình 70 năm phát triển ngành (02/8/1955 – 02/8/2025).