Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đường đến ước mơ

Chàng trai dân tộc Chứt Đinh Lâm Hùng: Vượt khó để thực hiện ước mơ

Thanh Phong - 20:39, 07/12/2022

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó (thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Đinh Lâm Hùng, dân tộc Chứt đã trở thành tấm gương sáng trong câu chuyện vượt khó học giỏi. Hiện, em đang là sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Với sự nỗ lực không ngừng Đinh Lâm Hùng đã thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa Điện tử viễn thông mà Hùng mơ ước
Với sự nỗ lực không ngừng Đinh Lâm Hùng đã thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa Điện tử viễn thông mà Hùng mơ ước

Với thành tích học tập nổi bật, em Đinh Lâm Hùng vinh dự, là 1 trong 3 học sinh, sinh viên dân tộc Chứt được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2022, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức  lần thứ IX, diễn ra vào ngày 10/12 này.

“Em sinh ra và lớn lên ở thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Huyện em, mỗi năm phải trải qua nhiều đợt thiên tai, hạn hán, mất mùa. Gia đình em làm nông, nên hàng ngày chứng kiến cảnh vất vả của bố mẹ chắt chiu thu nhập, lao động mệt nhọc để nuôi 5 chị em chúng em ăn học, nên em càng quyết tâm học tập, với mong muốn có kiến thức, có bằng cấp để sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình”,  Đinh Lâm Hùng chia sẻ khi được hỏi lý do em nỗ lực theo đuổi con đường học tập để vào đại học.

Đinh Lâm Hùng kể lại, những năm học phổ thông, từ nhà đến trường học, em phải đi tới  6 km, đường sá đi lại khó khăn. Gặp trời mưa to, em phải rất vất vả để kịp giờ đến lớp. Có hôm tới lớp, thì quần áo, sách vở đã ướt nhèm và rét run.

Thời gian đầu đến trường, là một học sinh DTTS, nên khi mới vào học tại Trường THCS và THPT Hóa Tiến, nên Hùng rất ngại tiếp xúc với bạn bè. Tuy nhiên, trong quá trình học tập sự quan tâm, chăm lo của các thầy cô giáo, của nhà trường, em đã dần tự tin, hòa đồng và nỗ lực học tập ngày một tốt hơn

Em Đinh Lâm Hùng (áo xanh) hỗ trợ đoàn thiện nguyện trao quà người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử năm 2020 ở xã Tân Hóa
Em Đinh Lâm Hùng (áo xanh) hỗ trợ đoàn thiện nguyện trao quà người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử năm 2020 ở xã Tân Hóa

Cho dù điều kiện kinh tế gia đình, con đường đến trường có bao vất vả, khó khăn, nhưng để đạt được ước mơ, trở thành kỹ sư điện tử viễn thông, chàng trai dân tộc Chứt này đã nỗ lực hết mình trên con đường học tập. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện Đinh Lâm Hùng đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm liền, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Từ sự rụt rè, nhút nhát ban đầu, được thầy cô khuyến khích, động viên Đinh Lâm Hùng đã tham gia sôi nổi vào các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tình nguyện của đoàn trường, cũng như tổ chức đoàn các cấp ở địa phương.

"Em may mắn là, những năm học phổ thông, em và nhiều bạn trong trường là học sinh DTTS nên được Nhà nước hỗ trợ tiền học phí, đã giúp chúng em yên tâm học tập. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp, các ngành, thầy cô giáo cũng chính là nguồn động lực, động viên thiết thực, cần thiết đối với những học sinh DTTS”, Đinh Lâm Hùng bộc bạch.

Em Đinh Lâm Hùng (thứ hai bên phải) tích cực tham các hoạt động thiện nguyện
Em Đinh Lâm Hùng (thứ hai bên phải) tích cực tham các hoạt động thiện nguyện

Với sự nỗ lực không ngừng năm học vừa qua, Đinh Lâm Hùng đã thi đỗ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa Điện tử viễn thông mà Hùng mơ ước. “Trong những năm học tới, em sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành chương trình Đại học, ra trường có kiến thức, có năng lực có công việc tốt, giúp đỡ gia đình bớt khó khăn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, em Đinh Lâm Hùng chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui, Đinh Lâm Hùng cũng có những trăn trở: Hiện nay, em và bạn học sinh sinh viên DTTS ở Hóa Hợp không còn được miễn học phí, vì xã của em không thuộc diện đặc biệt khó khăn do đã được công nhận đạt nông thôn mới. Vì vậy, những học sinh, sinh viên DTTS như em chỉ được hỗ trợ chi phí học tập 1.490.000 đồng/tháng, không được miễn học phí. Việc không được miễn giảm học phí sẽ rất khó khăn cho em trong quá trình học tập suốt 4 năm học ở Tp. Đà Nẵng, nơi chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ.

Nhận được tin là 1 trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2022, Hùng rất vui, em nói, phần thưởng quý này sẽ tiếp thêm động lực để em bước tiếp con đường mà em đã và đang quyết tâm đạt được.

Tin cùng chuyên mục
Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Đạt 36,1 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Lê Thị Thuỳ Châm, dân tộc Sán Dìu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội. Châm chia sẻ việc đăng ký học chuyện ngành này, vì ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra Thế giới