Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Chi Lăng (Lạng Sơn): Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG 1719: Những Đảng viên tiêu biểu (Bài 1)

Văn Hoa - 21:02, 10/08/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã đi được nửa chặng đường. Từ khi triển khai thực hiện Chương trình, diện mạo mỗi thôn, xóm vùng đồng bào DTTS tại huyện Chi Lăng dần thay đổi tích cực. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thời gian qua nhiều Đảng viên trên địa bàn huyện Chi Lăng đã năng động, sáng tạo, đi đầu trong phong trào, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đồng lòng xây dựng quê hương ngày giàu đẹp.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy xã Hữu Kiên
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy xã Hữu Kiên


Đảng viên đi trước

Có dịp về xã Hữu Kiên đúng hôm Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, vì thế chúng tôi được gặp gỡ các Đảng viên trong các chi bộ, được nghe về nhiều cách làm hay, sáng tạo của Đảng viên trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chương trình MTQG 1719; sự hỗ trợ của Chi bộ, Đảng viên với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Hoàng Văn Hà, Bí thư Chi bộ thôn Co Hương cho biết, thôn có 71 hộ nhưng có tới 19 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 100% dân số là dân tộc Tày. Nguồn thu chủ yếu của bà con trong thôn là chăn nuôi bò, dê, ngựa và trồng rừng. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao bởi các hộ không có nhiều tư liệu sản xuất, chưa mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, thôn Co Hương có 2 gia đình được hỗ trợ nhà ở, mức 44 triệu đồng/hộ; chuyển đổi nghề; hỗ trợ téc nước... Với vai trò là Bí thư Chi bộ, anh Hoàng Văn Hà đã cùng với các Đảng viên trong Chi bộ vận động người dân nỗ lực phát triển kinh tế, chuyển đổi nghề, mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất ưu đãi, cùng với số tiền hỗ trợ của Chương trình để mua sắm máy móc chuyển đổi nghề, xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.

Trăn trở với số hộ nghèo trong thôn còn cao, Chi bộ thôn Co Hương đẩy mạnh vận động người dân phát triển chăn nuôi, trồng rừng; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "lá lành đùm lá rách", những gia đình có điều kiện hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn thông qua việc chia sẻ con giống, cho vay, cho mượn, hỗ trợ bò, ngựa sinh sản cho những hộ nghèo không có vốn để đầu tư.

Gia đình anh Hà cũng trực tiếp hỗ trợ cho 1 hộ nghèo nuôi bò cái sinh sản luân phiên. Sau hơn 1 năm, 3 con bò sinh sản đã đẻ thêm 2 con nghé (1 con bò cái sắp đẻ). Anh Hà chỉ nhận lại 3 con bò cái sinh sản ban đầu, còn nghé sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo nuôi để phát triển đàn. Hiện tại Chi bộ đang nhân rộng mô hình trên. Ngoài ra, tại địa phương cũng có nhiều Đảng viên hỗ trợ cho các hộ nghèo chăn nuôi gia súc, như gia đình ông Nông Quốc Mao, cho các hộ khó khăn nuôi ngựa cái sinh sản luôn phiên. Khi ngựa đẻ thì sẽ tặng ngựa con.

Người dân đồng lòng

Chúng tôi được anh Hoàng Văn Hiệp - cán bộ Văn hóa xã Hữu Kiên dẫn về thôn Co Hương thăm những hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo nguồn vốn Chương trình MTQG 1719.

Để tới được gia đình anh Nông Văn Hoàn, sinh năm 1995, dân tộc Tày, chúng tôi phải đi qua nhiều chặng đường, dù đã được đổ bê tông nhưng độ dốc tương đối lớn, có chỗ, tôi phải xuống đi bộ để bảo đảm an toàn. Anh Hiệp cho biết, Co Hương là thôn gần xã nhất, còn những thôn khó khăn hơn nhiều. Anh em cán bộ ở xã cứ phải xuống tận nơi để nắm bắt chính xác hoàn cảnh, tâm tư của bà con.

Nhờ sự tư vấn, động viên kịp thời của các Đảng viên, nhiều hộ nghèo đã quyết tâm xây nhà ở với sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách
Nhờ sự tư vấn, động viên kịp thời của các Đảng viên, nhiều hộ nghèo đã quyết tâm xây nhà ở với sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách

Tại căn nhà gỗ rộng khoảng 60 mét vuông, anh Nông Văn Hoàn kể, đây là nơi sinh sống của 7 người trong gia đình. Khi biết Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng để xây nhà, ban đầu em không dám đăng kí vì sợ không đủ tiền, tuy nhiên sau khi bàn bạc với gia đình và đặc biệt, em được các Đảng viên trong thôn, lãnh đạo thôn, xã động viên, giải thích rằng đây là một cơ hội để "an cư lạc nghiệp", vì thế em vay mượn thêm họ hàng, và được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi nên em đã quyết tâm xây nhà mới.

Anh Hoàn dẫn chúng tôi thăm quan móng nhà vừa đào xong và cho biết, nhà có diện tích gần 100 mét vuông bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hiện nay, anh đã mua gần đủ vật liệu, chỉ cần thuê 1 thợ chính, còn đâu các thành viên trong gia đình và nhờ thêm anh em làng xóm cùng làm.

Anh Hoàn nhấn mạnh, nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và sự động viên của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, lãnh đạo thôn, xã thì chưa biết bao giờ anh mới dám làm căn nhà mới.

Ngày càng có nhiều Đảng viên đã hỗ trợ hộ nghèo thông qua việc chia sẻ con giống, cho vay, cho mượn, hỗ trợ bò, ngựa, gia súc chăn nuôi luân phiên
Ngày càng có nhiều Đảng viên đã hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Trao đổi với chúng tôi, anh Hiệp bày tỏ, là một Đảng viên đã công tác ở xã Hữu Kiên nhiều năm, anh thấu hiểu những khó khăn mà người dân đang đối mặt. Do đó, trong triển khai các chương trình hỗ trợ, anh sợ nhất là bỏ sót đối tượng. Do đó phải chịu khó lăn lộn với cơ sở, tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con để hỗ trợ đúng người, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Có thể nói, khi nghe những câu chuyện của các Đảng viên như anh Hoàng Văn Hà, anh Hoàng Văn Hiệp; tận mắt chứng kiến những mô hình hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của các Đảng viên, các Chi bộ và đi khảo sát thực tế những hộ gia đình khó khăn được thụ hưởng các nội dung hỗ trợ theo Chương trình MTQG 1719, chúng tôi hiểu hơn phần nào tinh thần trách nhiệm của mỗi Đảng viên tại xã Hữu Kiên nói riêng, các Đảng viên tại huyện Chi Lăng nói chung. Họ là những tấm gương tiêu biểu, bám sát địa bàn, tuyên truyền, hỗ trợ người dân để cùng vươn lên có cuộc sống tốt hơn; đồng thời đóng góp tích cực cho thành công chung của Chương trình MTQG 1719 thông qua việc đồng hành cùng chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, toàn xã Hữu Kiên có 113 hộ gia đình hỗ trợ nước sinh hoạt, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/1 hộ. UBND xã đã hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu để thực hiện hỗ trợ mua sắm vật dụng chứa nước phục vụ sinh hoạt cho bà con.

Về hỗ trợ nhà ở, có 07 hộ, mức hỗ trợ 44.000.000 đồng/1 hộ. UBND xã cũng đang tiến hành thực hiện giải ngân vốn, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đối với nội dung hỗ trợ chuyển đồi nghề, có 10 hộ nghèo được thụ hưởng, mức hỗ trợ tối đa là 10.000.000 đồng/1hộ; đến nay các hộ đã được hỗ trợ mua sắm máy móc nông cụ để chuyển đổi nghề; xã đã giải ngân xong với tổng kinh phí là 95.000.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục
Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra vào giữa tháng 10

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra vào giữa tháng 10

Ngày 6/9, Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8/2024. Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Quách Công Ban đã cung cấp thông tin liên quan đến Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ 4, năm 2024.