Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài chim hoang dã

Nguyệt Anh - 18:25, 26/05/2022

Trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều loài động vật tìm cách ngụy trang hoặc hòa lẫn vào môi trường xung quanh để tránh kẻ thù. Nhưng loài chim thì khác, chúng lại muốn trở nên thật nổi bật và tự hào khoe khoang vẻ đẹp lộng lẫy của mình với các “đồng loại”. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loại chim dưới góc máy của các nhà nghiên cứu khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên quốc gia Hoa Kỳ thực hiện.

Đà điểu

Đà điểu và đàn con mới nở (Ảnh: AMNH)
Đà điểu bố mẹ và đàn con mới nở (Ảnh: AMNH)

Là loài chim lớn nhất thế giới. Một con đà điểu có thể cao đến 2,4 mét và nặng tới 154 kg. Đà điểu là một trong những loài chim dễ thích nghi nhất. Nó sống trong nhiều môi trường khác nhau ở Tây Nam châu Phi và đã phát triển một cấu trúc xã hội phức tạp, đồng thời giảm khả năng bay. Một con đà điểu chỉ tấn công nếu bị đe dọa và có thể đá đủ mạnh để giết một con sư tử. Để đánh lạc hướng những kẻ thù muốn tấn công đàn con non vừa nở, con đà điểu đực sẽ dụ kẻ địch đi ra khỏi vùng cấm địa để con đà điểu mẹ che chở cho đàn con.

Chim biển Inca Tern 

Chim biển Inca Tern (Ảnh: Nathan Rupert)
Chim biển Inca Tern (Ảnh: Nathan Rupert)

Chim biển Inca Tern có bộ ria mép màu trắng rất ngộ nghĩnh này sinh sống chủ yếu tại các vùng biển ở Peru và Chile. Loài chim này có lông màu xám, chân và mỏ màu vàng cam. Con chim biển này thích đi chơi xung quanh dòng Humboldt mát mẻ, nơi cung cấp cho nó nhiều cá cơm để ăn. Cả chim trống và chim mái đều có ria mép trắng. Hiện, loài chim này chỉ còn khoảng 150.000 con vì môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng.

Chim Tody (Todus mexico)

Ảnh: Brandon Trentler
Ảnh: Brandon Trentler

Con chim nhỏ xinh với màu xanh lá sống động thường sống trong những khu rừng ẩm ướt. Nó có tên địa phương trong tiếng Tây Ban Nha là "San Pedrito" ("Thánh Peter nhỏ"). Khi đi vào rừng vào một buổi sáng trời vừa hửng nắng sau cơn mưa, bạn có thể nhìn thấy những chú Tody đang chuyền cành bay nhảy vui nhộn.

Vẹt ka ka (New Zealand)

Vẹt ka ka (New Zealand) - Ảnh: Jake Osborne
Vẹt ka ka (New Zealand) - Ảnh: Jake Osborne

Con vẹt lớn này sống ở New Zealand. Nó có thể phát triển dài đến 44 cm và nặng đến 400 gam. Loài vẹt này sống ở nhiều khu rừng khác nhau, nó làm tổ trong khoang cây. Thức ăn của nó là trái cây, hạt giống và loài vật không xương sống. Loài chim này có thể sử dụng cái mỏ sắc nhọn của nó để xé gỗ mục tìm thức ăn hoặc bẻ được cả một cành thông để lấy hạt. Nhiều năm gần đây, nạn phá rừng và săn bắt động vật hoang dã đang gây ra mối đe dọa nguy cấp đối với loài chim này.

Toucanet tai vàng

Chim Toucanet tai vàng - Ảnh: Juan Zamora
Chim Toucanet tai vàng - Ảnh: Juan Zamora

Con chim đầy màu sắc này sống ở các khu vực nam Mỹ, trung Mỹ, Colombia và Ecuador. Chúng là loài ăn tạp: ăn côn trùng, trứng và trái cây. Những con chim này có thể sống đến 20 năm trong tự nhiên. Vườn quốc gia Carrara, Khu bảo tồn động vật hoang dã Cano Negro và Vườn quốc gia Tortuguero là những địa điểm khác để bạn có thể chiêm ngưỡng những con chim đặc biệt này vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Để phân biệt con đực với con cái, hãy để ý lông của nó. Con trống có vệt vàng ở mỗi bên đầu, con mái không có. Một đặc điểm khác để giúp phân biệt là màu trên đầu của nó. Con cái là màu nâu gỉ sét, trong khi con đực là màu đen.

Chim Bat Falcon (Chim ưng dơi)

Chim Bat Falcon - Ảnh: Ana Carla Azevedo
Chim Bat Falcon - Ảnh: Ana Carla Azevedo

Loài chim này sinh sống trong môi trường rừng nhiệt đới, chủ yếu ở Trung Mỹ đến Nam Mỹ, bao gồm các phần của Argentina và Brazil. Thức ăn của nó chủ yếu là thịt sống. Vì vậy, các loài chim nhỏ, gà, lợn, dê, thỏ… đều coi chim ưng là kẻ săn mồi đáng sợ. Loài chim này thường làm tổ trong các khoang trên vách đá. Nó có đôi sải cánh rộng, là kẻ nhanh nhất trong giới động vật, với những cú liệng xuống dưới đạt tốc độ hơn 322 km/h.

Chim Aracari 

Ảnh: Reinaldo Aguilar
Ảnh: Reinaldo Aguilar

Loài chim Aracari có mỏ dài này sống trong những khu rừng ẩm ở Costa Rica và Panama. Nó ăn các loại trái cây, trứng côn trùng, trứng chim bồ câu, bồ câu non và đánh cắp tổ của các loài chim khác để mang về làm tổ của mình.

Russet-naped Wood-Rail

Ảnh: Hans Hillewaert
Ảnh: Hans Hillewaert

Loài chim này là cư dân của các vùng đất ngập nước, bao gồm các khu rừng đầm lầy và rừng ngập mặn trải dài từ miền nam Mexico đến miền bắc Costa Rica. Nó là một loài chim “bí ẩn” thường trốn trong thảm thực vật dày đặc bao phủ trong môi trường sống của nó. Thời gian của nó được dành để kiếm thức ăn nhẹ như ốc, quả mọng và động vật giáp xác.

Common Hoopoe’s (Chim đầu rìu)

Chim đầu rìu
Chim đầu rìu

Chim đầu rìu hay còn gọi là gõ kiến đầu rìu là loài chim có kích thước nhỏ, nhưng chúng sống phân bố rộng khắp châu Phi, châu Âu và châu Á. Chúng thích sống ở nơi có thảm thực vật thưa thớt, nơi có thể dễ dàng bắt mồi và tìm kiếm thức ăn ở trên mặt đất. Chúng cũng thích nơi có vách đất dựng đứng hay các bức tường, thân cây để để xây tổ. Đặc tính nổi bật của chúng là chiếc mào hình rìu nổi bật, loài chim này đã được coi là quốc điểu của Israel.

Tùy thuộc vào từng phân loài trên khắp thế giới, gõ kiến đầu rìu có cân nặng từ 50 – 90 gam. Chim gõ kiến đầu rìu có chiếc mỏ dài màu đen, phần chân mỏ sáng màu. Loài chim này có một dải sọc đen trắng ở cuối hai bên cánh, dải cánh đặc biệt giúp chim có thể bay khỏe và có kiểu bay nhấp nhô giống như loài bướm. Sải cánh giúp chim đầu rìu có thể trèo nhanh lên cao trên thân cây thẳng đứng, điều này giúp chúng trốn tránh các loài chim săn mồi như đại bàng hay diều hâu. 

Thức ăn chính của chúng là các loài côn trùng, các loài bò sát nhỏ, lưỡng cư hay các loại quả dại nhỏ.