Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chủ động triển khai chính sách cấp báo cho Người có uy tín

Hoàng Quý - 10:09, 14/03/2024

Đối chiếu Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo cấp Trung ương duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu cấp báo cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Để sớm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chính sách về cung cấp thông tin cho Người có uy tín theo quy định, Báo Dân tộc và Phát triển đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương thống nhất về phương thức, trình tự triển khai.

Chủ động triển khai chính sách cấp báo cho Người có uy tín
Báo Dân tộc và Phát triển làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn ngày 11/3/2024.

Ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong các chính sách dành cho Người có uy tín có chính sách cung cấp thông tin.

Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg quy định, Người có uy tín được cấp (không thu tiền) “một ấn phẩm báo của Cơ quan ngôn luận thuộc cơ quan quản lý nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc (1 tờ/người/kỳ/tháng), bảo đảm điều kiện về tôn chỉ, mục đích hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, có năng lực và kinh nghiệm xuất bản, phát hành báo cho Người có uy tín”.

Từ năm 2011, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS phát huy triệt để vị trí, vai trò quan trọng của mình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7/10/2013 và được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 để triển khai thực hiện các chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Để sớm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chính sách về cung cấp thông tin cho Người có uy tín theo quy định, Báo Dân tộc và Phát triển đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương thống nhất về phương thức, trình tự triển khai. Mới đây nhất, ngày 11/3/2024, Báo đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng về việc phát hành ấn phẩm “Báo Dân tộc và Phát triển Cuối tháng” cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS của hai tỉnh.

Tại các buổi làm việc, đại diện Ban Dân tộc hai tỉnh đều thống nhất nhận định, Căn cứ Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, thì Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo cấp Trung ương duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu để cấp cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trải qua chặng đường gần 22 năm (2002 – 2024) đồng hành cùng đồng bào các DTTS, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đặc biệt là Ban Dân tộc các địa phương, Báo Dân tộc và Phát triển đã trở thành một kênh thông tin chính thống, bổ ích, đáng tin cậy và có sức lan tỏa rộng lớn, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đặc biệt, kể từ năm 2011, thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đến nay, Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo Trung ương duy nhất thực hiện nhiệm vụ xuất bản, phát hành báo cho Người có uy tín thông qua việc đặt báo của Ban Dân tộc các địa phương.

Với những nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn, Báo Dân tộc và Phát triển đã được đội ngũ Người có uy tín đón nhận, đánh giá cao, xem đây là một kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ Người có uy tín trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, khu vực biên giới.

Chủ động triển khai chính sách cấp báo cho Người có uy tín 1
Lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Trao đổi trong buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển, bà Triệu Thị Thu Phương - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 1.300 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Để thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách cung cấp thông tin cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Căn cứ quy định hiện hành, Ban Dân tộc tỉnh nhận thấy Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo cấp Trung ương duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu để cấp cho Người có uy tín. Tuy nhiên, về phương thức thực hiện cần phải được bàn bạc, thống nhất, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật”, bà Phương khẳng định.

Đây cũng là nhận định của ông Bế Văn Hùng – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Trong các buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển, đại diện Ban Dân tộc hai tỉnh cũng đã nêu lên nhiều ý kiến, thảo luận xung quanh sự cần thiết phải sớm thực hiện việc cấp báo cho Người có uy tín; rà soát các quy định của pháp luật để đề xuất phương thức thực hiện phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Tại các buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển Lê Công Bình khẳng định, với quyết tâm đổi mới toàn diện và triệt để nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc trong giai đoạn mới, các ấn phẩm của Báo Dân tộc và Phát triển nói chung, Báo Dân tộc và Phát triển Cuối tháng nói riêng, sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn đọc trên mọi miền đất nước, đặc biệt bạn đọc là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Báo Dân tộc và Phát triển Cuối tháng (phát hành 1kỳ/tháng) - ấn phẩm dự kiến sẽ cấp cho Người có uy tín có với nội dung và hình thức được đầu tư nâng cao, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc. Nội dung thông tin đa dạng, phong phú, được chuyển tải trong 60 trang của mỗi số báo, in 4 màu trên loại giấy chất lượng cao.

Sau buổi làm việc của Báo Dân tộc và Phát triển với Ban Dân tộc các địa phương, việc thống nhất phương thức thực hiện, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về việc cấp phát báo cho Người có uy tín sẽ sớm được triển khai. Bạn đọc và Người có uy tín trong đồng bào DTTS sẽ sớm được đón nhận ấn phẩm “Báo Dân tộc và Phát triển Cuối tháng”, dự kiến phát hành vào cuối tháng 3 này.

Trước đó, trong các ngày 6 – 7/3/2024, Báo Dân tộc và Phát triển đã có các cuộc làm việc với Ban Dân tộc hai tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa về việc phát hành ấn phẩm “Báo Dân tộc và Phát triển Cuối tháng” cho Người có uy tín. Tại các cuộc làm việc, đại diện Ban Dân tộc hia tỉnh đều nhận định, Báo Dân tộc và Phát triển là tờ báo cấp Trung ương duy nhất đáp ứng các yêu cầu để cấp cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Việc Báo Dân tộc và Phát triển chủ động phối hợp với các địa phương để thống nhất phương thức thực hiện, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật sẽ giúp chính sách cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS sớm được triển khai.