Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV - 15:43, 28/08/2021

52 năm ngày Bác đi xa cũng là 52 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà 67. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà 67. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng nay (28/8), tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 52 năm ngày Bác đi xa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí, đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương lên anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, vào đúng 9 giờ 47 phút. Đây cũng là thời khắc mà Người đi xa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, tức ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với công lao to lớn, sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, thống nhất đất nước, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

52 năm ngày Bác đi xa cũng là 52 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Năm nay là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.