Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Chính quyền phải chủ động đi đến với người dân”

Tào Đạt - 4 giờ trước

"Chính quyền là phải gần dân, sát dân, giải quyết được những công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, không sách nhiễu, không phiền hà. Chính quyền phải chủ động đi đến với người dân chứ không phải đợi người dân đi đến với chính quyền". Điều này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại xã Thạnh Xuân, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức của xã để phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phạm Trung)

Ngày 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, của Đảng bộ xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.

Xây dựng chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, 5 năm qua, Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước đây (xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Rạch Gòi) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng; và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền phải chủ động đi đến với người dân chứ không phải đợi người dân đi đến với chính quyền
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền phải chủ động đi đến với người dân chứ không phải đợi người dân đi đến với chính quyền. (Ảnh: Phạm Trung)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Thạnh Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh và thị trấn Rạch Gòi. Theo Chủ tịch Quốc hội, xã Thạnh Xuân hiện nay có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Bên cạnh thời cơ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, địa phương cũng còn một số thách thức. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, nhưng hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu; cán bộ thừa nhưng thiếu trình độ và năng lực, chưa đáp ứng yêu cầu mới trong điều kiện đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về lĩnh vực giáo dục, trường thì có nhưng cần phải nâng cao trình độ học vấn mới có thể đảm đương nhiệm vụ; mặt trận đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu gần dân, sát dân; vấn đề an ninh trật tự cần được quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính với địa bàn rộng hơn, thẩm quyền được trao nhiều hơn (cấp xã tiếp nhận hơn 1.000 nhiệm vụ từ cấp huyện, cấp tỉnh trước đây - PV) nên cũng còn một số khó khăn, thách thức, bỡ ngỡ, cán bộ cũng chưa quen.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ xã Thạnh Xuân tăng cường đoàn kết, thống nhất, xem công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên;

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, các cơ quan để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sơ suất, vi phạm từ lúc ban đầu.

“Cuộc cách mạng thành công hay không là ở con người. Mà con người ở đây là cán bộ phải có tâm, có tầm, có đức mới gánh vác được nhiệm vụ trọng đại hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng bộ xã Thạnh Xuân quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động, xây dựng chính quyền 2 cấp, trong đó, vai trò của chính quyền cấp xã là hết sức quan trọng. TP. Cần Thơ và xã Thạnh Xuân phải tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước để bảo đảm thủ tục hành chính phải được cải cách, thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và các đại biểu tham dự Đại hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và các đại biểu tham dự Đại hội

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị xã Thạnh Xuân xác định ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước đi tắt đón đầu; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa của người dân, trước mắt là đủ nhu cầu trong xã hướng đến mở rộng tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh khác...

Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Thạnh Xuân chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến từng hộ gia đình; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để mọi người dân trong xã đều có cuộc sống bình yên...

“Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị cấp ủy xã Thạnh Xuân khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả thực hiện. Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết làm mới có sản phẩm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thời cơ thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững

Theo báo cáo chính trị, Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Công tác ban hành văn bản có nhiều đổi mới, phản ánh thực tiễn sinh động của 3 địa phương.

Công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu...

Đối với môi trường, công tác tổ chức thực hiện quy định, đề án, nhiệm vụ về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. 

Về lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai.

Về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiếp tục chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, giao thông thuận lợi thúc đẩy dịch vụ vận tải hành khách phát triển. Du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa lịch sử, thế mạnh và tiềm năng của xã…, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đặt mục tiêu chung, phấn đấu đến năm 2030, xã Thạnh Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển địa phương; bảo đảm các mục tiêu cùng TP. Cần Thơ và cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Xuân. (Ảnh: Tạ Quang)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Xuân. (Ảnh: Tạ Quang)

Sau sáp nhập, xã Thạnh Xuân được có quy mô dân số 41.039 người; diện tích 43,95 km2. Xã có 24 ấp, 39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 1.242 đảng viên.

Trên địa bàn xã có Khu di tích chiến thắng Tầm Vu (cấp quốc gia); Khu Mặt trận Dân tộc thống nhất xã Thạnh Xuân; có nhiều điểm du lịch, khu di tích nổi tiếng như: Công viên giải trí, Vườn du lịch sinh thái Măng Cụt hơn 100 năm tuổi; có Trường Đại học Võ Trường Toản; có Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh; có 13 sản phẩm OCOP...

Xã có vị trí thuận lợi, tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C, gắn với các trục giao thông liên xã và tuyến vành đai kết nối khu vực, gần trung tâm TP. Cần Thơ nên có những ưu thế về đầu tư phát triển; lợi thế về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Không gian rộng, quy mô dân số tăng, nguồn lực mạnh là điều kiện quan trọng để xã chuyển mình, thu hút được nhiều nhà đầu tư và phát triển bền vững.

Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đặt ra 16 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có 4 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Tại Đại hội, Thành ủy Cần Thơ đã chỉ định 33 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó, có 11 Ủy viên Ban Thường vụ. Bà Phạm Thị Thùy Dung giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các ông Ngô Văn Tú và Nguyễn Trọng Linh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã .

(*) Trước khi dự Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Xuân.

Tin cùng chuyên mục