Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

PV - 11:46, 13/07/2022

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4, qua đó đánh giá đưa ra các giải pháp hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; đồng thời, đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, của mỗi cơ quan, đơn vị trong bộ máy Nhà nước của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX. (Ảnh: Duy Linh)

Dự phiên khai mạc kỳ họp có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện và Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm với nhiều nội dung quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh Duy Linh)

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; đồng thời, lựa chọn các vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, của mỗi cơ quan, đơn vị trong bộ máy Nhà nước của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tiếp đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, các hoạt động dịch vụ tại tỉnh Phú Thọ sớm phục hồi nhanh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; doanh thu du lịch tăng 76% so cùng kỳ; hoạt động kinh doanh vận tải, tín dụng có mức tăng trưởng khá (vận tải tăng 11%, tín dụng tăng 7,1% so cuối năm 2021). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 đạt 37.954 tỷ đồng, tăng 3,28%; 6 tháng năm 2022 đạt 20.725 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ; đáng chú ý giá trị xuất khẩu tăng nhanh, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD (xếp thứ 10/63 tỉnh); 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,04 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt 12,8 tỷ USD.

Để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và căn cứ điều kiện thực tế của địa phương; tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19; nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19; xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09 ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Các đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác./.

Công tác Cải cách hành chính được chú trọng, tạo thuận lợi giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất cho người dân, doanh nghiệp theo phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Kết quả xếp hạng 4 chỉ số: PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI năm 2021 có tiến bộ vượt bậc: Chỉ số PCI (xếp thứ 20/63 tỉnh, tăng 2 bậc, đứng đầu vùng trung du và miền núi phía bắc, trong đó có 3 tiêu chí: môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng và tính tiên phong của Chính quyền xếp tốp đầu cả nước); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công-PAPI (xếp thứ 6/63, tăng 32 bậc so năm 2020); chỉ số Cải cách hành chính PAR Index (xếp thứ 9/63, tăng 1 bậc so năm 2020); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính-SIPAS đạt 89,3% (xếp thứ 13/63, tăng 8 bậc so năm 2020).

(Theo báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ tại cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác chiều 12/7)

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.